Vinh danh hơn 200 cá nhân, tổ chức 'Vì sự nghiệp giáo dục'

Giáo dụcThứ Ba, 17/11/2015 04:50:00 +07:00

Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tuyên dương và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

(VTC News) - Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11), ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tuyên dương và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 215 cá nhân, đơn vị có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, thay mặt Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng, Sở GD-ĐT TP đã trao Cờ thi đua suất sắc của Chính Phủ cho 3 tập thể; Trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT cho 1 tập thể; Trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 19 tập thể và 23 nhà giáo.
Đà Nẵng, nhà giáo, ngày nhà giáo Việt Nam, UBND TP, Kỷ niệm chương, Vì sự nghiệp giáo dục
Sáng 17/11, UBND TP Đà Nẵng và ngành giáo dục tổ chức tri ân những người làm trong ngành giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Được biết, hiện Đà Nẵng có gần 15.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm trong ngành giáo dục, đóng góp công sức quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực.

Với những nỗ lực của ngành giáo dục Đà Nẵng trong thời gian qua, đã có 56/56 xã phường được phổ cập bậc trung học; hoàn thánh phổ cập giáo dục cấp mầm non đến THCS.

Đặc biệt, học sinh Đà Nẵng đã có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi Olympic quốc tế trong thời gian qua. Trong đó có 1 học sinh 2 lần đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Đà Nẵng, nhà giáo, ngày nhà giáo Việt Nam, UBND TP, Kỷ niệm chương, Vì sự nghiệp giáo dục
UBND TP Đà Nẵng tổ chức tuyên dương và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 215 cá nhân, đơn vị có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục. 

Đánh giá cao thành tích của ngành giáo dục Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận công lao của đội ngũ giáo viên, công nhân viên TP Đà Nẵng trong công cuộc trồng người.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tạo điều kiện để ngành giáo dục Đà Nẵng có đầy đủ các điều kiện về vật chất, đảm bảo điều kiện dạy và học của thầy trò.


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn