Vinh danh các VĐV thể thao CAND giành huy chương SEA Games 30

Thể thaoThứ Hai, 16/12/2019 16:51:00 +07:00

Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên giành huy chương SEA Games 30.

Chiều 16/12, Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an nhân dân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và nhiều lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

SEA Games 30 là kỳ đại hội thành công của thể thao Việt Nam. Thể thao Công an nhân dân đóng góp 7 vận động viên và tất cả đều giành huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

tuyen duong 2

 

tuyen duong

 

Bộ Công an đánh giá các VĐV đã nỗ lực thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng vì màu cờ sắc áo của Thể thao CAND nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Những thành tích mà các VĐV CAND đạt được ở SEA Games 30 rất đáng ghi nhận và là bước chạy đà vừa chuẩn bị cho Thế vận hội 2020 vừa rà soát lực lượng cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2021.

Phát biểu thay mặt các vận động viên và huấn luyện viên, nhà vô địch môn đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết gửi lời cảm ơn Bộ Công an, Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, đồng thời khẳng định quyết tâm tập luyện, thi đấu để tiếp tục giành thành tích cao ở các giải quốc gia, hướng tới việc tham dự Thế vận hội 2020 và SEA Games 31.

"Tôi chân thành cảm ơn Bộ VHTTDL, các đơn vị chức năng tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ các VĐV thi đấu đạt được thành tích cao trong thời gian qua", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chia sẻ.

"Thay mặt Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin chúc đoàn thể thao Việt Nam nói chung, đoàn thể thao CAND nói riêng tiếp tục đạt thành tích cao để giành vinh quang về cho đất nước".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn