Vinh danh 34 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường

Sống đẹpChủ Nhật, 27/12/2020 17:29:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ TN&MT vừa trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho 34 tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tối 26/12, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Tham dự sự kiện gồm có lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng các cá nhân, tổ chức xuất sắc giành được giải thưởng Môi trường Việt Nam 2020.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng của Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trong lần xét tặng này, Bộ TN&MT đã nhận được 230 hồ sơ đăng ký tham gia của 166 tổ chức, 63 cá nhân và 1 cộng đồng.

Hội đồng Giám khảo bao gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín về môi trường tham gia đánh giá, xét duyệt trên nhiều tiêu chí. Cuối cùng, Hội đồng lựa chọn 34 hồ sơ dự thi cho 6 lĩnh vực của các tập thể, cá nhân và cộng đồng để đề xuất Bộ TN&MT quyết định trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Vinh danh 34 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường - 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Gải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, giải thưởng bao gồm các lĩnh vực Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông, tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học và Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong, các lĩnh vực nhận được nhiều hồ sơ tham dự nhất bao gồm: Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong số các hồ sơ gửi tham gia, có nhiều sản phẩm, mô hình bảo vệ môi trường đầy tính sáng tạo do nhiều em học sinh còn đang ở lứa tuổi tiểu học và nhiều nhà khoa học đã cao tuổi đề xuất. Điều đó đã nói lên sức lan tỏa của Giải thưởng trong toàn xã hội cũng như sự quan tâm sâu sắc của xã hội với những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng cao quý nhất về môi trường nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

"Giải thưởng là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, qua 5 lần tổ chức, đến nay Giải thưởng ngày càng thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân là các nhà quản lý, nhà khoa học, tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, với mọi lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Cũng trong tối 26/12, Bộ TN&MT cũng tổ chức Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường (nay là Giải Báo chí tài nguyên và môi trường) nhằm vinh danh những phóng viên báo chí có thành tích xuất sắc, luôn sẵn sàng và đồng hành trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Đối với giải thưởng này, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể dành cho hai đơn vị Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn