Vĩnh biệt Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan - phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ

Thời sựThứ Sáu, 21/06/2019 17:30:00 +07:00

Sáng 21/6, lễ viếng Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, người phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-8 23

Khoảng 7h ngày 21/6, Lễ truy điệu Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thiếu tướng Lan từ trần vào lúc 21h10 ngày 14/6. Hưởng thọ 85 tuổi.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-1

 

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-2 5

Đông đảo người thân, họ hàng, đồng đội, các cơ quan, tổ chức trong quân đội đến vĩnh biệt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Lan.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan 6

Người thân xúc động nhìn mặt ông lần cuối.

   

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-6 11

 Vợ Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan nghẹn ngào trong tang lễ.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-3 3

 Nhiều đoàn thể, tổ chức trong lực lượng vũ trang đến tiễn biệt Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-4 7

 Đoàn viếng của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tiễn biệt người phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-67 8

 

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-56 19

 Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan nhập ngũ năm 1952. Ngày 3/4/1965, ông tham gia vào trận đánh đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam và là người bắn hạ chiếc F-8E của Mỹ. Ông từng công tác ở nhiều vị trí như: Cục trưởng Cục huấn luyện Nhà trường Quân chủng Không quân, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện Chiến đấu Bộ Tổng Tham mưu... Ông được thăng hàm Thiếu tướng vào tháng 6/1992.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-9 21

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân (81 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam chia buồn với gia đình Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan.  "Đồng chí Lan được vinh dự lớn, dẫn đầu một biên đội MIC17 (4 chiếc) xuất kích chiến đấu vào ngày 3/4/1965. Đây là trận chiến đấu quyết liệt với không quân Mỹ trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Biên đội chiến đấu rất dũng cảm, bắn rơi 2 máy bay Mỹ", Thượng tướng Phạm Thanh Ngân nói.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-11 22

 Thượng tướng Phạm Thanh Ngân viết sổ tang lưu bút vĩnh biệt người đồng chí, đồng đội năm xưa.

dam-tang-thieu-tuong-pham-ngoc-lan-10 13

 "Tôi mong rằng không quân của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, để làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời của Tổ quốc", Thượng tướng Phạm Thanh Ngân chia sẻ.

Mạnh Đoàn - Kong Anh
Bình luận
vtcnews.vn