Vĩnh biệt NSND Anh Tú - Chàng kỵ sĩ trên thánh đường sân khấu

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 20/12/2018 14:30:00 +07:00

NSND Anh Tú - người được mệnh danh là "chàng kỵ sĩ trên thánh đường sân khấu" qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ nuối tiếc.

NSND Anh Tú tên thật là Phạm Anh Tú. Anh sinh năm 1962 và là thế hệ đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng thời với các bạn diễn như: Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung, Ngọc Huyền, Minh Hằng, Đức Hải…

Nhiều người thường gọi, NSND Anh Tú là chàng kỵ sĩ trên thánh đường sân khấu. Anh yêu sân khấu một cách lạ lùng và luôn coi đó chính là cuộc đời của mình.

01

NSND Anh Tú.

Khi làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Anh Tú có những vai diễn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Đó là Trần Cảnh trong Rừng Trúc của Nguyễn Đình Thi, Macbet trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, Tể tướng trong vở Âm mưu và tình yêu của Sile, Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng...

Vai diễn nào của NSND Anh Tú cũng có những giằng xé dữ dội về nội tâm. Dường như, các đạo diễn tin rằng, chỉ có anh mới có thể đảm nhận được những vai diễn đầy sức nặng đó.

Khi chuyển sang vai trò Đạo diễn, NSND Anh Tú cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Anh từng gây tiếng vang khi dựng vở kịch thơ nổi tiếng của NSND Hoàng Cầm mang tên Kiều Loan.

Anh Tú còn là một trong những đạo diễn đầu tiên ở phía Bắc dựng vở kịch về đề tài đồng tính - Cầu vồng lục sắc (năm 2012).

Không chỉ thành công trong lĩnh vực sân khấu, NSND Anh Tú còn nổi tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình. Anh đã tham gia các phim như:  Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ, Ánh sáng trước mặt,…

Với nhưng đóng góp lớn lao cho sân khấu, Anh Tú được phong danh hiệu NSƯT năm 2001 và danh hiệu NSND năm 2016. Tháng 4/2018, NSND Anh Tú được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. 

Video: Diễn xuất của NSND Anh Tú trong phim "Của để dành"

Có lẽ vì tình yêu dành cho sân khấu quá lớn nên NSND Anh Tú lập gia đình khá muộn. Anh lấy vợ khi đã bước qua tuổi 40. Vợ NSND Anh Tú ít hơn anh 12 tuổi.

Vợ NSND Anh Tú là kế toán trong một công ty kinh doanh bất động sản. Vợ chồng anh có một cậu con trai. Vì công việc ở nơi làm cũng như chăm có con trai khiến vợ anh rất bận rộn, ít khi có thể xem những vai diễn của chồng. Tuy nhiên, chị luôn ủng hộ niềm đam mê của anh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSND Anh Tú chỉ vướng phải ồn ào với giảng viên Nguyễn Hồng Nhung - vợ của đồng nghiệp và cũng là cấp dưới của anh tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chị Nguyễn Hồng Nhung từng lên tiếng tố cáo bị NSND Anh Tú chèn ép. Theo đó, chị là giảng viên chính thức của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, còn NSND Anh Tú chỉ là giảng viên thỉnh giảng. Tuy nhiên, lợi dụng danh tiếng của mình, anh đã gây sức ép, khiến chị không có tên trong Hội đồng chấm thi tốt nghiệp của trường.

Trước những cáo buộc liên tục từ phía vợ diễn viên Xuân Bắc, khi còn sinh thời, NSND Anh Tú khẳng định với phóng viên VTC News: "Tôi không quan tâm".

Anh nói thêm: "Tôi khẳng định có tư vấn cho ban giám hiệu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội nên mời những NSND, NSƯT tới chấm thi tốt nghiệp để nâng cao uy tín của trường. Trong khi đó, chị Nhung không phải là nghệ sĩ đạt được những danh hiệu trên. Có lẽ vì thế, chị Nhung hiểu lầm, cho rằng tôi chèn ép chị".

Tháng 11/2018, NSND Anh Tú nhập viện cấp cứu vì biến chứng tiểu đường dẫn đến suy thận, sức khoẻ nguy kịch. 

Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Nhà hát Kịch Việt Nam quyết định tổ chức một đêm diễn nhằm khích lệ tinh thần NSND Anh Tú. Theo dự kiến của ban tổ chức, toàn bộ số tiền bán vé trong đêm diễn sẽ được dành tặng cho anh.

Tuy nhiên, gia đình NSND Anh Tú cho hay, họ xin nhận tấm lòng của các đồng nghiệp, người hâm mộ nhưng sẽ không lấy bất cứ khoản hỗ trợ nào.

Trưa 20/12, NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn