Vinamilk, một thập kỷ ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Giáo dụcThứ Ba, 12/03/2013 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 12/3/2013, Công ty CP Sữa Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Quỹ học bổng "Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam" năm học 2012-2013.

(VTC News) - Hôm nay ngày 12/3, tại  Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình Quỹ học bổng "Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam" năm học 2012 – 2013 và kỷ niệm chặng đường 10 năm hành trình của Quỹ học bổng.

Trong một thập kỷ qua, Quỹ học bổng đã trao hơn 34 nghìn suất học bổng có giá trị hơn 19 tỷ đồng cho học sinh tiểu học có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở 63 tỉnh, thành cả nước, góp phần động viên các em luôn nổ lực trong học tập để trở thành những người con có ích cho xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương cho Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục

Trong năm học 2012 - 2013, chương trình sẽ tiếp tục hoạt động trao 1000 suất học bổng, trị giá 1 tỷ đồng cho học sinh tiểu học là học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc, đạt được các giải thưởng cấp huyện/ tỉnh/ thành phố/ quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và nghệ thuật; học sinh nghèo, khuyết tật nhưng có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, mùa hè năm 2013 sẽ là một mùa hè ý nghĩa với các em học sinh khi được tận hưởng Sân chơi kỷ niệm 10 năm Quỹ học bổng được tổ chức tại TP. HCM.

Ngoài ra, để ghi dấu 10 năm hành trình của mình, vào khoảng tháng 8 năm 2013, Bộ GD&ĐT cùng Công ty Vinamilk sẽ tổ chức 1 buổi lễ được truyền hình trực tiếp nhằm điểm lại chặng đường 10 năm Quỹ học bổng đã đi qua.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã cho biết: "Chương trình là sự phối hợp thành công giữa Bộ và Vinamilk trong sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. Điều này không chỉ được thực hiện với sự đóng góp vật chất mà quan trọng hơn cả - đó là bằng tâm huyết và những sự nổ lực không ngừng nghỉ của Vinamilk và tập thể những người làm chương trình. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của Vinamilk cho sự nghiệp xã hội hóa giáo dục".

Đặt nền tảng đạo đức trong kinh doanh và dành hết tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục, Vinamilk đã luôn đồng hành cùng Bộ giáo dục & Đào tạo để nuôi dưỡng niềm tin của hàng chục ngàn học sinh tiểu học Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Quỹ học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” tự hào đã, đang và sẽ “ươm” được ngày càng nhiều tài năng trẻ hơn nữa cho tương lai Việt Nam giàu mạnh.

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã tự hào cho biết: “Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng nhận thức rõ rằng, để doanh nghiệp phát triển bền vững và giữ uy tín trên thị trường, bên cạnh việc thực hiện tốt các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn thì việc trân trọng đạo đức kinh doanh và thực hiện những hành động mang lại những giá trị bền vững cho xã hội, cộng đồng đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Chính vì lý do đó mà Vinamilk đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo  để thực hiện chương trình Quỹ học bổng Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam từ năm học 2003 – 2004 đến nay.

10 năm tuy là một khoảng thời gian ngắn trong hành trình trồng người của đất nước nhưng đó là một khoảng thời gian rất đáng nhớ và ý nghĩa đối với Vinamilk nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Từ 30 tỉnh thành trong thời gian đầu, nay Quỹ học bổng đã vươn rộng đến khắp 63 tỉnh thành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trong tương lai, Vinamilk sẽ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình Quỹ học bổng Vinamilk – ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo, cũng như tiếp tục triển khai các chương trình đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân Việt Nam như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam. Tôi tin cùng với sự nỗ lực của tất cả các nhân, tổ chức, chúng ta sẽ xây dựng được một Việt Nam tốt đẹp và thịnh vượng hơn”.




Thanh Tân
Bình luận
vtcnews.vn