Vinaconex 12 đã bàn giao hơn 5 tỷ đồng quỹ bảo trì chung cư 57 Vũ Trọng Phụng

Bất động sảnThứ Sáu, 06/04/2018 20:21:00 +07:00

Chủ đầu tư chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, Công ty cổ phần Xây dựng số 12 – Vinaconex đã chuyển hơn 5 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì cho Ban quản trị tòa nhà, đồng thời phá bỏ bức tường bịt cửa thoát hiểm, thay bằng cánh cửa khép kín.

Xác nhận với PV VTC News chiều 6/4, ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex 12 cho biết tối ngày 5/4, chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư 57 Vũ Trọng Phụng đã có cuộc họp nhằm tháo gỡ những khúc mắc giữa hai bên trong thời gian qua.

“Về Quỹ bảo trì, lúc trước cư dân chưa thống nhất nhưng sau buổi làm việc hôm qua, hai bên đưa vào quy chế, chủ đầu tư cũng đồng hành cùng quản lý, cư dân đồng ý là xong. Hai bên cùng thực hiện”, ông Tới nói.

29920644_563494020696172_551835891_n-1618157 (1)

 Công ty cổ phần Xây dựng số 12 – Vinaconex 12 là chủ đầu tư chung cư 57 Vũ Trọng Phụng. Ảnh: H.Hưng

Vẫn theo ông Nguyễn Hữu Tới, cư dân có phản ánh về xây bịt cửa thoát hiểm. “Việc này trước đây bên PCCC yêu cầu đóng kín nên chủ đầu tư xây bịt lại. Nay người dân có ý kiến không xây mà thay bằng cánh cửa, chủ đầu tư cũng nhất trí”, ông Tới cho biết thêm.

Liên quan đến nội dung khiếu nại về việc chủ đầu tư Vinaconex 12 tự ý phân tầng thượng thành nhiều căn hộ, diện tích trung bình từ 30 -40m2, nhằm sử dụng vào mục đích thương mại – dịch vụ, ông Tới cho biết buổi làm việc tối qua không đề cập đến nội dung này. “Tầng 16 (tầng thượng) hôm qua không có ý kiến gì cả”, ông Tới nói.

Theo ông Đoàn Văn Khiêm – Thành viên Ban quản trị, chiều 6/4, tài khoản của Ban quản trị chung cư 57 Vũ Trọng Phụng đã nhận được số tiền quỹ bảo trì từ chủ đầu tư Vinaconex 12. Đồng thời, bức tường bịt cửa thoát hiểm cũng đang được chủ đầu tư phá bỏ thay bằng cánh cửa khép kín.

Ông Khiêm cũng cho biết, liên quan tới tầng thượng tòa nhà, Ban quản trị và chủ đầu tư sẽ tiếp tục ngồi lại để tìm phương án hợp lý nhất.

Trước đó, phản ánh tới VTC News, Ban quản trị Tòa nhà chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết chủ đầu tư là Vinaconex 12 chiếm dụng quỹ bảo trì, tự ý xây bịt lối thoát hiểm và phân tầng thượng thành nhiều căn hộ.

Theo đó, đại diện Ban quản trị nhà sau khi thành lập, được UBND quận Thanh Xuân công nhận, đã cung cấp số tài khoản và rất nhiều lần gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì . Tuy nhiên, đến nay phía Vinaconex 12 vẫn “cố tình chiếm giữ trái pháp luật số tiền trên nhằm trục lợi”.

Không chỉ chậm trễ bàn giao quỹ bảo trì, theo các cư dân, chủ đầu tư có dấu hiệu sử dụng sai công năng khi tự ý phân tầng thượng thành nhiều căn hộ, diện tích trung bình từ 30 -40m2. Nhiều lần, chủ đầu tư Vinaconex 12 có ý định sử dụng cho thuê ở nhưng bị cư dân phản đối.

Video: Cư dân Carina Plaza viết đơn kêu cứu, đòi gặp mặt chủ đầu tư

Ngoài ra, cư dân bày tỏ lo lắng trước việc tòa nhà có hai cầu thang thoát hiểm thì không hiểu vì sao chủ đầu tư lại xây bịt đi một. Khi người dân yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận PCCC chủ đầu tư cũng không cung cấp.

Tối 5/4, chủ đầu tư Vinaconex 12 đã mời Ban quản trị tòa nhà tới họp tìm phương án giải quyết. Tại đây, hai bên đã thống nhất chủ đầu tư dập bỏ cửa đã bịt và thay bằng cửa phòng cháy chữa cháy và hoàn trả tiền quỹ bảo trì cho cư dân trong ngày 6/4.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn