Viettel thua trận, HLV Lee Heung Sil khen chất lượng cầu thủ V-League

Thể thaoThứ Tư, 06/03/2019 21:43:00 +07:00

Chiến lược gia của CLB Viettel ấn tượng với mặt bằng chất lượng cầu thủ V-League sau 3 vòng đấu cầm quân ở Việt Nam.

Viettel đang có khởi đầu thiếu ấn tượng ở V-League 2019 dù được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. Sau chiến thắng đầu tay trước Thanh Hoá ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV Lee Heung Sil không thể tiếp đà phong độ khi thua 0-2 trước Hà Nội FC trên sân nhà. Viettel được đá hơn người trong gần như toàn bộ thời gian hiệp 2 song không tạo được bất cứ pha bóng ấn tượng nào trước nhà vô địch V-League.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Lee Heung Sil khẳng định ấn tượng với chất lượng của các cầu thủ V-League nói chung. 

Ha nOI 04 4

Viettel (áo đỏ) bất lực trước Hà Nội FC. (Ảnh: Hồng Nam)

"Qua 3 trận, tôi đánh giá giải V-League có nhiều cầu thủ tốt, tấn công nhanh, áp sát hiệu quả và có kỹ thuật rất tốt. Muốn Viettel có vị trí tốt mùa này, chúng tôi cần bổ sung thêm ngoại binh và những cầu thủ chất lượng hơn nữa" - HLV Lee Heung Sil khẳng định.

"Các cầu thủ Viettel đã chơi rất nỗ lực, cố gắng ghi bàn song họ thiếu kinh nghiệm, cầm bóng không tốt bằng Hà Nội FC. Đáng tiếc là Viettel lại thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1 nên nỗ lực đến mấy trong hiệp 2 cũng không có được bàn thắng. Các chân sút của chúng tôi vẫn hơi vội vàng".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC, Văn Quyết phải nhận thẻ đỏ với pha tì vai Đức Chiến, nhưng Quế Ngọc Hải của Viettel lại không phải nhận án phạt dù vào bóng thô bạo với Văn Kiên. HLV Lee Heung Sil không đồng ý với nhận định này.

HA Noi -02 7

Hà Nội FC thắng 2-0 dù phải chơi thiếu người. (Ảnh: Ngọc Anh)

"Tôi không có gì phàn nàn về công tác trọng tài. Về phần Quế Ngọc Hải, tôi đánh giá cao những pha bóng quyết liệt, năng nổ của cậu ấy ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là vị trí mới mà tôi đang muốn thử nghiệm cho Ngọc Hải. 

Tôi cũng rất tiếc khi Văn Trâm không thể đá trận này. Cậu ấy quan trọng ở hàng tiền vệ khi đảm nhiệm vai trò kết nối giữa tấn công và phòng ngự. Còn với các nội binh tên tuổi của Viettel mùa này như Ngọc Hải, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, tôi rất hài lòng về họ. Đây đều là những cầu thủ quản lý bản thân tốt và luôn là tấm gương cho các tài năng trẻ noi theo" - HLV Lee Heung Sil kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn