Vietnam's Got Talent: Hoài Linh không ngồi ghế nóng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 01/12/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Giám khảo Hoài Linh không ngồi ghế nóng cùng với nhạc sỹ Huy Tuấn, NSƯT Thành Lộc, người mẫu Thúy Hạnh trong đêm bán kết 1 Vietnam's Got Talent.

(VTC News) - Giám khảo Hoài Linh đã không ngồi ghế nóng cùng với nhạc sỹ Huy Tuấn, NSƯT Thành Lộc và người mẫu Thúy Hạnh trong đêm bán kết 1 Vietnam's Got Talent.

Đêm bán kết 1 của Vientam's Got Talent đã lên sóng trực tiếp trên VTV3 vào tối ngày 30/11. Lần này, thay vì có 4 giám khảo như ở vòng loại sân khấu, vị trí ghế nóng của gameshow này chỉ còn có 3 người là NSƯT Thành Lộc, nhạc sỹ Huy Tuấn và người mẫu Thúy Hạnh.

Trước sự vắng mặt của Hoài Linh, MC Thanh Vân Hugo cho hay, vị giám khảo này do bận việc riêng nên đã không thể có mặt để chứng kiến 7 phần thi đầu tiên của vòng bán kết.

Tuy vậy, anh sẽ xem lại các tiết mục này để đưa ra sự lựa chọn của mình khi xuất hiện trong tập tiếp theo của chương trình.
Giám khảo Hoài Linh vắng mặt trên ghế nóng của Vietnam's Got Talent 
Đêm bán kết 1 của Vietnam's Got Talent là cuộc đua của 7 tiết mục từng gây sốt ở vòng loại sân khấu.
B.I.A Band là những thí sinh mở đầu cho đêm thi.

5 thành viên của nhóm đã thể hiện một bản mash-up Chú voi con vui nhộn, mang lại nhiều tiếng cười cho các giám khảo và khán giả.
Phần trình diễn của nhóm B.I.A 
Trong đêm thi bán kết này, nhóm B.I.A Band giải thích tên gọi của nhóm vốn được nhiều người lầm tưởng là một thứ đồ uống.

Theo đó, B.I.A là tên rút gọn của cụm từ Beautiful In Acoustic. Qua cái tên này, nhóm B.I.A cũng thể hiện niềm say mê và sự gắn bó với thể loại Acoustic.

Tuy vậy, phần trình diễn của nhóm B.I.A bị các giám khảo đánh giá là hơi tham lam khi sử dụng quá nhiều chất liệu, tạo cảm giác ôm đồm và chưa thực sự thú vị như những gì mà cả nhóm đã làm được ở Vòng loại sân khấu.
Phần trình diễn của nhóm B.I.A chưa chinh phục được các giám khảo của Vietnam's Got Talent 
Chàng ảo thuật gia Cao Luận xuất hiện trên sân khấu một chiếc bàn đơn giản cùng đạo cụ sử dụng chính là bộ bài quen thuộc.

Bằng những động tác mau lẹ và khéo léo, anh chàng này đã 'hô biến' các tụ bài từ 3 lá trở thành 2 lá trong chớp mắt. Sau đó, bằng một cách đầy bí ẩn, Cao Luận tiếp biến bộ bài thông thường trở thành một bộ bài trắng tinh.
Phần trình diễn của ảo thuật gia Cao Luận 
Có thể nói Lâm Thành Đạt chính là một trong những thí sinh bí ẩn nhất trong 3 mùa Vietnam's Got Talent. Chàng trai này luôn xuất hiện trên sân khấu với một chiếc khẩu trang che hết nửa khuôn mặt.

Trong đêm bán kết 1, Lâm Thành Đạt gây bất ngờ khi xuất hiện từ một chiếc rương gỗ được đặt sẵn trên sân khấu. Sau đó, thí sinh này đã thể hiện những động tác uốn dẻo đẹp mắt. 

Tiếp đến, Lâm Thành Đạt tiến về thanh xà đơn được dựng sẵn và sử dụng nó làm đạo cụ để kết hợp với những động tác uốn, gập người hay bẻ chéo cơ thể.
Phần thi của Lâm Thành Đạt 
Kết thúc phần trình diễn, Lâm Thành Đạt tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai và rắn rỏi, mạnh mẽ. Lý giải về điều này, Đạt cho biết ở vòng loại sân khấu, do chưa đủ tự tin nên thí sinh này đã quyết định dấu đi gương mặt của mình.

Khi tới vòng bán kết, mẹ và bạn bè đã biết về việc Thành Đạt đến với Vietnam's Got Talent thì việc giấu mặt không còn quan trọng nữa.

Ngay sau khi phần thi của Lâm Thành Đạt kết thúc, giám khảo Thúy Hạnh đã quay sang giám khảo Huy Tuấn ngỏ ý muốn mượn điện thoại để bình chọn cho thí sinh này.

Video phần thi của Lâm Thành Đạt:


Đến với đêm Bán kết 1, cô giáo 55 tuổi trung Huỳnh Mai đã đem đến một liên khúc gồm 3 ca khúc là Chủ nhật buồn – Yêu đời yêu người – Những điều nhỏ nhoi.  Đặc biệt trong tiết mục của cô Huỳnh Mai còn có sự xuất hiện của hai con gái – Lâm Thư và Mai Anh.

Phần trình diễn của 3 mẹ con cô Huỳnh Mai được giám khảo Huy Tuấn nhận xét: 'Đây không phải là một tiết mục âm nhạc mà người ta có thể nhớ mãi tuy nhiên người ta sẽ không quên được tinh thần trẻ trung của chị'
Phần thi của 3 mẹ con thí sinh Huỳnh Mai 
Bên cạnh cô giáo Huỳnh Mai, thí sinh Nguyễn Đức Vĩnh cũng gây sốt ở khu vực vòng loại sân khấu với tiết mục Thị Màu lên chùa.

Trong đêm bán kết 1, cậu bé 8 tuổi này tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi giả gái và hát chầu văn ca khúc Cô đôi thượng ngàn.

Giám khảo Thành Lộc đã ước gì có thể sử dụng nút vàng một lần nữa để có thể đưa Nguyễn Đức Vĩnh vào thẳng vòng chung kết mà không phải trải qua việc bình chọn của khán giả.
Phần trình diễn của Nguyễn Đức Vĩnh 
Cặp đôi Minh Phượng – Cao Hiếu đã tái hiện không khí Trung Đông mê hoặc, ma mị với nhữn nhịp điệu dồn dập, sôi động trong phần trình diễn Belly dance.

Minh Phượng còn vừa nhảy belly dance vừa mang trên vai một con trăn nặng tới 7kg. Tuy vậy, tiết mục của cặp đôi này bị đánh giá là thiếu sự ăn ý và các động tác chưa thực sự nhuần nhuyễn.
Minh Phương vừa nhảy vừa mang trên vai con trăn nặng hơn 7kg 
8 chàng trai của nhóm 6 múi Bar-TN là những người khép lại đêm bán kết 1 của Vientam's Got Talent. Họ đã thể hiện một tiết mục pha trộn giữa trình diễn với thể thao đường phố một cách cân đối, hài hòa và đẹp mắt. 

Bằng những động tác của mình, nhóm 6 múi Bar-TN đã kể lại câu chuyện về những con người ham mê, yêu thích hoạt động thể thao và luôn ý thức rèn luyện bản thân. 
Phần trình diễn của nhóm 6 múi Bar-TN 
Ngay sau khi đêm bán kết 1 kết thúc, khán giả đã có quyền bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. Những thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ lọt vào vòng chung kết của Vietnam's Got Talent.

Đêm công bố kết quả và bán kết 2 Vietnam's Got Talent sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h trên sóng VTV3 vào ngày 7/12 và được VTC News tiếp sóng trực tiếp.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn