Vietnam's Got Talent chung kết 1: Đức Vĩnh hóa Xúy Vân giả dại

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 23/03/2015 06:16:00 +07:00

Trong đêm chung kết 1 vietnam's got talent, màn trình diễn 'Xúy Vân giả dại' của thí sinh Đức Vĩnh đã khiến giám khảo Hoài Linh phải trầm trồ thán phục.

(VTC News) - Màn trình diễn trích đoạn 'Xúy Vân giả dại' của thí sinh Đức Vĩnh đã khiến giám khảo Hoài Linh phải trầm trồ thán phục.

Video Đức Vĩnh hóa Xúy Vân giả dại:


Nguyễn Đức Vĩnh là thí sinh đến từ Bắc Ninh. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng cậu bé này lại thể hiện niềm đam mê lớn đối với những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ở vòng loại sân khấu của Vietnam's Got Talent, cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi hóa thân thành Thị Màu trong trích đoạn chèo nổi tiếng Thị Màu lên chùa.

Trong đêm bán kết 1, thí sinh nhí này lại một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng khi vừa múa, vừa hát bài chầu văn Cô đôi thượng ngàn và nhận được 'cơn mưa lời khen' từ các giám khảo.
Đức Vĩnh
Trong đêm thi Chung kết 1 chương trình Vietnam's Got Talent vừa diễn ra tối qua, Đức Vĩnh đã chọn một trích đoạn vở chèo Xúy Vân giả dại để thể hiện. Ngay ở phần mở đầu của phần thi, Đức Vĩnh đã khiến hàng loạt khán giả phải vỗ tay vì một màn trình diễn rất xuất sắc.

Giám khảo Hoài Linh bày tỏ sự khâm phục tài năng của cậu bé: ‘Chú không biết phải nói làm sao với con luôn. Cái thần thái của con có trong từng câu hát, trong từng điệu bộ. Và chú nghĩ là ngoài năng khiếu bẩm sinh, con còn một sự đam mê nữa. Sự đam mê âm nhạc dân tộc. Với tiết mục Xúy Vân giả dại này, chú thực sự thán phúc con.’

Giám khảo Huy Tuấn cũng dành cho Đức Vĩnh nhiều lời khen vì sự lựa chọn mạo hiểm của cậu bé: ‘Chú nghĩ cháu có một phần trình diễn kỳ diệu bởi cháu đã chọn một trích đoạn Chèo khó nhất. Cháu không diễn với một vai đào chính, đào lệch mà chọn vai đào pha. Phần trình diễn của cháu phải nói là tuyệt vời’.

Đức Vĩnh trình diễn tiết mục 'Cô Đôi thượng ngàn':



Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn