Vietnam Airlines trở thành nhà vận chuyển chính cho chính quyền bang Hessen, CHLB Đức

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 07/09/2018 17:07:00 +07:00

Vietnam Airlines vừa ký kết thỏa thuận hợp tác để trở thành nhà vận chuyển chính cho chính quyền bang Hessen (CHLB Đức) và tổ chức World University Service (WUS) trên các hành trình từ Đức tới mọi điểm đến do Vietnam Airlines khai thác.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Boris Rhein và các thành viên nghị viện bang.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Rhein cùng đoàn thành viên nghị viện đã bay tới Việt Nam trên khoang Thương gia của chuyến bay VN30 Frankfurt – TP.Hồ Chí Minh bằng máy bay Boeing 787-9 để dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Việt Đức. Ông Boris Rhein bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và đánh giá cao sự đóng góp của Vietnam Airlines trong việc hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa chính quyền bang Hessen và Việt Nam.

Anh 1 - Dai dien VNA tai Duc (phai) ky ket voi cac doi tac duoi su chung kien cua ong Boris Rhein - Bo truong Khoa hoc va Cong nghe bang Hessen (dung chinh giua)

 Đại diện Vietnam Airlines tại Đức (phải) ký kết hợp tác với các đối tác dưới sự chứng kiến của ông Boris Rhein - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (đứng chính giữa)

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt, CHLB Đức nhấn mạnh công tác duy trì, thắt chặt mối quan hệ với bang Hessen là việc làm hết sức ý nghĩa, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Vietnam Airlines cùng cơ quan Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức

Anh 2 - Ong Boris Rhein chia se ve mong muon tang cuong quan he Viet - Duc tai le ky ket va danh gia cao chat luong dich vu cua VNA

 Ông Boris Rhein chia sẻ về mong muốn tăng cường quan hệ Việt - Đức tại lễ ký kết và đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines

Việc chính quyền bang Hessen – Đức và WUS lựa chọn đi trên Vietnam Airlines đã khẳng định sự tin tưởng của các đổi tác quốc tế với chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp của Vietnam Airlines, đồng thời gia tăng uy tín, vị thế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại châu Âu – thị trường có yêu cầu đặc biệt khắt khe về dịch vụ.

Theo Tham tán Công sứ, thương mại Việt Nam tại Đức – ông Nguyễn Hữu Tráng, tính đến tháng 7/2018, Đức có 304 dự án FDI tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD, đứng thứ 20 trong tổng số 129 nước có đầu tư ở Việt Nam và tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước là rất rộng mở.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn