Việt Trinh tiết lộ tâm nguyện chưa hoàn thành của đạo diễn Lê Cung Bắc

Sao ViệtChủ Nhật, 13/06/2021 13:22:00 +07:00
(VTC News) -

Diễn viên Việt Trinh tiết lộ, về cuối đời, đạo diễn Lê Cung Bắc có một tâm nguyện lớn về phim ảnh, nhưng ông chưa kịp hoàn thành thì đã ra đi do bệnh ung thư.

NSƯT, đạo diễn, diễn viên Lê Cung Bắc qua đời rạng sáng 14/6 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Là một trong những ngôi sao trong các bộ phim của ông, diễn viên Việt Trinh hiểu về tính cách cũng như những điều vị đạo diễn nung nấu.

Chờ diễn viên nuôi cảm xúc suốt 3 giờ

Chia sẻ với VTC News, diễn viên - đạo diễn Việt Trinh cho biết chị rất xót xa, đau buồn khi NSƯT Lê Cung Bắc qua đời. Nói trong tâm trạng xúc động, Việt Trinh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khi quay phim Người đẹp Tây Đô gây tiếng vang lớn một thời mà ông làm đạo diễn: “Anh Cung Bắc xuất thân là diễn viên nên rất khắt khe trong vấn đề diễn xuất. Khi đến phim trường, anh yêu cầu tất cả đều phải là thật. Diễn viên phải thật nghiêm túc với nghề chứ không được dùng thủ thuật để diễn, khóc phải thật, cười cũng phải thật. Diễn viên học thuộc lời thoại mới được ra quay, anh không chấp nhận chuyện nhắc thoại”.

Việt Trinh tiết lộ tâm nguyện chưa hoàn thành của đạo diễn Lê Cung Bắc - 1

Việt Trinh (trái) và Hồng Ánh trong phim "Người đẹp Tây Đô" của đạo diễn Lê Cung Bắc.

Trong phim Người đẹp Tây Đô có nhiều cảnh Việt Trinh bị hành hạ dã man. Cảnh nhân vật Bạch Cúc mà chị đóng bị đánh, không được cho gặp con, đạo diễn Lê Cung Bắc yêu cầu nuôi đủ cảm xúc mới cho quay. Có khi Việt Trinh mất 3 tiếng đồng hồ mới nuôi đủ cảm xúc, đạo diễn vẫn cho đoàn phim chờ đợi chứ không chấp nhận diễn xuất qua loa.

“Gần như chỉ có những đạo diễn xuất thân từ diễn viên mới hiểu và tạo mọi điều kiện cho diễn viên hoàn thành vai diễn theo cách tốt nhất. Sau nhiều lần vượt qua hết mọi yêu cầu khắt khe của anh Bắc, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Người sinh ra Việt Trinh lần thứ nhất trong điện ảnh là đạo diễn Trần Cảnh Đôn với phim “Ngọc trong đá”, người sinh ra Việt Trinh lần 2 là đạo diễn Lê Cung Bắc với bộ phim 'Người đẹp Tây Đô”'

Trong suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật của Việt Trinh, anh Bắc không chỉ là người thầy mà còn là người bạn thân thiết chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống lẫn công việc. Sự ra đi của anh Bắc là nỗi đau quá lớn đối với tôi”, Việt Trinh nghẹn ngào nói.

Việt Trinh tiết lộ tâm nguyện chưa hoàn thành của đạo diễn Lê Cung Bắc - 2

 Diễn viên Việt Trinh thời trẻ.

Tâm nguyện chưa thành

Trong tâm trạng đau buồn, Việt Trinh chia sẻ thêm rằng, trước khi mất, đạo diễn Lê Cung Bắc được người thân đưa vào Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) điều trị. Mới hôm qua, vợ ông quyết định đưa chồng về nhà sau thời gian được các bác sĩ nỗ lực chữa trị. Cách đây 5 ngày, Việt Trinh còn nói chuyện với NSƯT Lê Cung Bắc về tâm nguyện cuối đời của ông.

Việt Trinh kể, đạo diễn Lê Cung Bắc muốn làm loạt phim phát trên YouTube với nội dung thiện nguyện, hướng đến những giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống. Trong dự án này, Việt Trinh làm nhà sản xuất, Lê Cung Bắc làm đạo diễn và Châu Thổ làm biên kịch. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được thực hiện thì đạo diễn Lê Cung Bắc đã qua đời.

Việt Trinh tiết lộ tâm nguyện chưa hoàn thành của đạo diễn Lê Cung Bắc - 3

Đạo diễn Lê Cung Bắc.

“Tôi với chị Châu Thổ có trao đổi với nhau là vẫn tiếp tục làm phim để tưởng nhớ anh Bắc, bây giờ đổi thành chị Châu Thổ kiêm luôn vai trò biên kịch lẫn đạo diễn. Cả cuộc đời mình, anh Bắc đã cống hiến cho nghệ thuật nước nhà nhiều tác phẩm giá trị. Khi anh đi, xa chúng tôi - những người em của anh - sẽ thực hiện điều anh dặn dò, đồng thời ở cạnh bên động viên an ủi vợ con anh vượt qua nỗi đau này”, Việt Trinh nói.

Ngôi sao màn bạc một thời cũng nhắc lại lời khuyên quý giá mà vị đạo diễn tài hoa dành cho cô trong thời gian bệnh nặng: “Tôi với anh Bắc không chỉ quay phim mới gặp nhau. Khi rảnh rỗi, hai anh em vẫn hẹn uống cà phê để chia sẻ những nỗi niềm về cuộc sống. Tôi biết tin anh Bắc bị bệnh ung thư từ những ngày đầu, suốt quá trình điều trị, đau đớn, buồn tủi thế nào anh cũng kể cho tôi nghe. Là em, tôi chỉ biết động viên anh cố gắng. Anh có khuyên tôi rằng làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức, phải đặt cái tâm của mình vào trong đấy. Khi làm phim thì phải nghiêm túc, chỉn chu, không được thoả hiệp với những điều dễ dài, vì như vậy sẽ có lỗi với khán giả của mình”.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn