Viết sẵn giấy tống tiền, đột nhập nhà dân bắt cóc trẻ em

Pháp luậtThứ Ba, 05/12/2017 06:56:00 +07:00

Vì nợ nần cờ bạc, lúc rạng sáng, đối tượng Hùng đột nhập vào 1 nhà dân ở Đồng Nai nhằm bắt cóc trẻ em, tống tiền.

Hiện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng nói trên, được xác định là Trần Mạnh Hùng (SN 1986, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) để mở rộng điều tra.

Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi có liên quan đến kế hoạch bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền.

Theo Hùng khai, do nợ nần cờ bạc nên nghĩ đến chuyện bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền để giải quyết. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị từ trước, lúc 4h30 rạng sáng 1/12, Hùng quyết định đột nhập vào nhà anh T.T.D ở ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trả Bom để bắt cóc con anh này.

Ban đầu, Hùng đánh bả thuốc, khiến chó nhà anh D chết. Tiếp tục Hùng dùng kiềm cộng lực cắt hàng táo thép B40 đột nhập vào trong.

Hùng cạy cửa chính của nhà nhưng không được nên đi vòng ra phía sau. Tại đây, phát hiện trên khung cửa sau nhà có 1 lỗ hổng nên Hùng treo vào bằng cách bu bám, đưa 2 chân vào trước.

Tuy nhiên nghe tiếng động, anh D đã thức giấc, phát hiện có người lạ đột nhập nên hô hoán. Hàng xóm xung quanh nghe thấy đã chạy đến ứng cứu và bắt giữ được Hùng; đồng thời trình báo công an.

Hiện trường, công an thu giữ 1 xe gắn máy hiệu Suzuki Xmas là phương tiện gây án, 1 chiếc kiềm, 1 tuốc-nơ-vít, 1 cuộn băng keo, 1 đôi bao tay bằng vải, 2 sợi dây, 1 ĐTDĐ… và đặc biệt có 1 tờ giấy A4 có nội dung bắt cóc tống tiền mà Hùng dự tính để lại hiện trường khi vừa bắt cóc cháu bé xong nhằm thông báo cho gia đình anh D biết.

Video: Vì sao tội phạm bắt cóc dùng thủ đoạn tàn độc, thậm chí sát hại trẻ

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn