Việt Nam xếp thứ ba tại Hội thi tay nghề ASEAN

Thời sựThứ Năm, 25/11/2010 01:28:00 +07:00

Tham dự Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8, đoàn Việt Nam có 36 thí sinh tham dự 18/21 nghề tổ chức chính thức tại hội thi.

Tối 24/11, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh và xã hội) đã tổ chức đón đoàn Việt Nam tham dự Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8 năm 2010 tại Bangkok, Thái Lan, về nước.

Kết thúc Hội thi tay nghề ASEAN (từ ngày 14 đến 24/11), đoàn Việt Nam đã xếp thứ 3 toàn đoàn (có chín nước tham gia hội thi) với 7 huy chương vàng; 3 huy chương bạc; 4 huy chương đồng và 11 chứng chỉ kỹ năng xuất sắc. 

Tham dự Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8, đoàn Việt Nam có 36 thí sinh tham dự 18/21 nghề tổ chức chính thức tại hội thi. Ba nghề Việt Nam không thi là lắp cáp mạng thông tin, thiết kế các kiểu tóc và chăm sóc sắc đẹp.

Trong tổng số 7 huy chương vàng có 2 huy chương vàng công nghệ thời trang; 2 huy chương vàng nghề xây gạch; 1 huy chương vàng thiết kế vẽ trên máy tính CAD; 1 huy chương vàng công nghệ thông tin và 1 huy chương vàng thiết kế trang web. Đoàn thí sinh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ đón đoàn, ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề đã đánh giá cao kết quả mà các thí sinh đã giành được tại Hội thi tay nghề ASEAN. Thành tích của đoàn sẽ thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, nâng cao giá trị nghề nghiệp, tôn vinh người thợ trong bối cảnh thiếu lao động tay nghề cao ở Việt Nam hiện nay.

Hội thi tay nghề ASEAN lần này thu hút 207 thí sinh dưới 22 tuổi được lựa chọn từ 10 nước thành viên ASEAN. Các thí sinh thi 21 nghề, chia thành 5 nhóm nghề gồm công nghiệp; máy móc; xây dựng; dịch vụ và nhóm điện và điện tử. Nước chủ nhà Thái Lan cử 42 thí sinh tham gia thi 21 nghề. Hội thi tay nghề ASEAN được tổ chức hai năm một lần.

Các nước thành viên ASEAN luân phiên nhau là nước chủ nhà. Đây là lần thứ 6 Việt Nam tham gia Hội thi tay nghề ASEAN. Thành tích của Việt Nam năm lần thi trước gồm hai lần nhất toàn đoàn, một lần xếp thứ 2 và hai lần xếp thứ 4.

Thep Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn