Việt Nam vs Malaysia: 100% công an xã, phường ở Vinh được huy động

Pháp luậtThứ Năm, 11/12/2014 03:04:00 +07:00

Trận Việt Nam gặp Malaysia, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã lên phương án chuẩn bị khi CĐV xuống đường ăn mừng chiến thắng

(VTC News) - Công an TP Vinh (Nghệ An) đã lên phương án chuẩn bị khi cổ động viên (CĐV) xuống đường ăn mừng chiến thắng nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Sáng 11/12, Đại tá Ngô Sỹ Sơn - Phó trưởng Công an TP Vinh, Đội CSGT Công an thành phố cho biết, sáng cùng ngày, ông đã ký quyết định gửi công an tất cả các phường xã trên địa bàn TP Vinh về công tác đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu Việt Nam gặp Malaysia.

Theo đó, 100% cán bộ công an phường, xã phải ứng trực với tinh thần sẵn sàng. Nếu trường hợp Việt Nam đi vào chung kết và CĐV xuống đường ăn mừng, cán bộ chiến sĩ phải hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Với những trường hợp kích động, lợi dụng đua xe hay lạng lách đánh võng thì xử lý nghiêm. Địa bàn nào xảy ra sự việc, những người ứng trực lập tức có mặt để giải quyết. Khi cần sẽ huy động thêm người bổ sung kịp thời.

"Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng hoặc hòa và sẽ vào chung kết đá cùng Thái Lan. Sau trận đấu, khả năng người dân xứ Nghệ xuống đường là không có. Nếu xuống đường phải đến trận chung kết. Tuy nhiên vẫn phải lên phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huống" - Đại tá Sơn cho biết.
Hình ảnh người dân Nghệ An xuống đường ăn mừng chiến thắng năm 2008 
Cũng theo lời Đại tá Sơn, trước đây, tình hình đua xe trên địa bàn TP Vinh phức tạp hơn. Có lần nhóm thanh niên đua xe bị công an TP Vinh truy bắt, đón lõng nhiều hướng, hai đối tượng đi trên 1 xe máy tách đoàn bỏ chạy xung quanh Hồ Goong. Bị chặn hai đầu, chúng bỏ xe nhảy xuống hồ bơi, chỉ khi các chiến sĩ hứa không bắt nữa chúng mới bơi vào, người ướt sũng.

Đặc biệt sau trận đấu Việt Nam thắng Thái Lan vào năm 2008, hàng vạn người dân đổ xuống đường, xe máy chạy chật kín đường. Trong số những CĐV chân chính có những thành phần quá khích, một số lợi dụng đua xe, lạng lách đã bị xử lý.

Từ năm 2009 đến nay, tình trạng đua xe dường như không còn nhiều, chỉ vài trường hợp bốc đồng phóng tốc độ nhanh và lạng lách đánh võng. Mới đây nhất một nhóm từ Hà Tĩnh phóng xe sang thể hiện "anh hùng xa lộ" lập tức bị bắt giữ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn