Việt Nam vs Jordan: Không có đất cho sao trẻ U20 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 12/06/2017 10:50:00 +07:00

Ngay trong ngày đầu hội quân, HLV Hữu Thắng đã khẳng định, rất khó để các cầu thủ U20 Việt Nam có suất đá chính trong trận gặp Jordan.

“Phải thừa nhận, U20 Việt Nam đã có giải đấu thành công. Việc có điểm ở sân chơi World Cup là điều không dễ dàng. Các cầu thủ cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm có thể giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai”, HLV Hữu Thắng nói.

huu-thang 4

HLV Hữu Thắng khẳng định, không dễ để cầu thủ U20 Việt Nam có suất đá chính. (Ảnh: Quang Minh)  

Tuy nhiên, ông thầy xứ Nghệ cũng chia sẻ, dù các cầu thủ U20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup nhưng không có nghĩa họ đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính với các đàn anh. Những Quang Hải, Đình Trọng, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dũng là sự chuẩn bị cho U22, U23 Việt Nam.

“Tất nhiên, tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ nào nỗ lực tập luyện trên sân. Nhưng để chiếm được một suất trong đội hình chính thì không dễ. Bởi chúng tôi đã mất nhiều thời gian xây dựng bộ khung đội tuyển. Các vị trí cũng phải mất thời gian dài để khẳng định chỗ đứng của mình”, HLV Hữu Thắng bổ sung.

Thực tế sau những ngày hội quân, các cầu thủ U20 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng khả năng của họ không vượt trội so với các đàn anh ở đội tuyển trong khi kinh nghiệm thi đấu thì chắc chắn không bằng.

Video: Gangwon FC vs Ngôi sao TP.HCM

Chính xác chỉ có Đình Trọng, Tấn Sinh tập ở đội tuyển thời gian qua và không thể là lựa chọn số 1 của HLV Hữu Thắng ở hàng thủ khi vẫn còn đó những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Khương.

2889886_big-lnd

Huỳnh Tấn Sinh rất khó cạnh tranh được ở vị trí trung vệ của ĐT Việt Nam hiện tại. (Ảnh: FIFA) 

3 cầu thủ còn lại là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và thủ thành Bùi Tiến Dũng mới hội quân cách đây 2 ngày và chưa thể bắt nhịp cùng đội tuyển.

Ngay cả ngôi sao sáng nhất tuyển U20 là Quang Hải cũng không có nhiều cơ hội đá chính khi mà ở hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam vừa có những công thần đang ở độ chín như Thanh Trung, Minh Tuấn lại có những cầu thủ cực kỳ ăn ý và cũng đã khẳng định được mình như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy.

2886119_big-lnd 3

Quang Hải lên tuyển muộn, không có nhiều thời gian để hòa nhập và khẳng định mình. (Ảnh: FIFA) 

Vậy nên, việc được ngồi ở ghế đội tuyển với các cầu thủ U20 Việt Nam thực sự là những trải nghiệm quý giá để họ trưởng thành hơn. Và đây cũng là điều mà HLV Hữu Thắng mong muốn nhất đối với những cầu thủ U20, khi mà phía trước họ là vòng loại U23 châu Á, là SEA Games 29 và xa hơn là SEA Games 30.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn