Việt Nam và Nga sẽ tăng cường hợp tác tàu hải quân

Thời sựThứ Tư, 16/10/2013 02:25:00 +07:00

Việt Nam và Nga cùng nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường tạo điều kiện cho tàu hải quân 2 nước thăm cảng biển, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau...

Việt Nam và Nga cùng nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường tạo điều kiện cho tàu hải quân 2 nước thăm cảng biển, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau...

Chiều 15/10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn Liên ngành Nga. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Morgulov I.V, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Nga đồng chủ trì.
Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian qua. 
Đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác về kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo cán bộ, hai bên đã thường xuyên được củng cố, tăng cường và phát triển. 
Hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường tạo điều kiện cho tàu hải quân 2 nước thăm cảng biển, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; đẩy mạnh xúc tiến hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; hợp tác về đảm bảo năng lượng, an ninh năng lượng ở mỗi nước. 
Ngoài ra, hai đoàn đã trao đổi, thống nhất một số nội dung mà phía Việt Nam và Liên bang Nga cùng quan tâm./. 

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn