Việt Nam tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo

Thời sựThứ Bảy, 28/04/2012 06:05:00 +07:00

(VTC News) – Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 từ 1-8/6 tới nhằm mục đích nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt.

(VTC News) – Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 từ 1-8/6 tới nhằm mục đích nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam.

Cùng với đó, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

Chiều 27/4, Bộ TN&MT vừa họp báo công bố Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012 – hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) và Ngày đại dương thế giới (8/6).

Ông Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo (Bộ TN&MT) cho biết, cùng với mục đích nêu trên, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của bảo vệ đại dương…
Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 là: "Sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam vì một màu xanh biển, đảo"; "Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển"; "Tất cả vì biển đảo quê hương,vì biên cương Tổ quốc"... (Ảnh: Kiều Minh).

Theo số liệu của Liên hợp quốc đưa ra thì các đại dương chiếm tới 70% bề mặt trái đất nhưng hiện nay mới chỉ có 1% diện tích các đại dương được bảo vệ, 60% hệ sinh thái biển quan trọng của thế giới đã bị suy thái hoặc đang bị khai thác không bền vững, gây tổn thất khổng lồ về kinh tế xã hội.

Với tư cách là một quốc gia biển, Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện mừng ngày Đại dương thế giới từ năm 2009.

Năm nay hoạt động chính của Tuần lễ này sẽ diễn ra ở Bà Rịa Vũng Tàu – một trong 28 địa phương có biển của nước ta từ ngày 5-8/6, với những hoạt động như: mít tinh và diễu hành, diễn đàn Thương hiệu biển với chủ đề “Tiềm năng kinh tế và sinh thái môi trường các đảo, quần đảo Việt Nam”, diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam với chủ đề “Tổ chức không gian phát triển kinh tế biển: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”, truyền hình trực tiếp Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật về biển và hải đảo với chủ đề “Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển”.

Như vậy, theo ông Cư, việc tổ chức tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức , hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ tài nguyên – môi trường biển, ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay.

Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và phấn đầu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp 53-55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội đất nước.

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn