Việt Nam tiêu thụ 27.767 ôtô trong tháng 9/2019

XeThứ Sáu, 11/10/2019 06:51:00 +07:00

Trong tháng 9/2019, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ 27.767 ôtô các loại, tăng 29% so với tháng 8.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 9/2019. Cụ thể, có 27.767 xe được bán ra, cao hơn 29% so với tháng 8 và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân giúp thị trường khởi sắc là do các hãng xe đua nhau giảm giá bán để lôi kéo khách hàng. Ngoài ra, tháng 8 trùng với tháng Ngâu nên khách hàng có tâm lý ngại mua sắm.

Trong số 27.767 xe được bán ra, có 20.916 xe du lịch, tăng 37% so với tháng 8. Xe thương mại cũng bán được 6.532 chiếc, tăng 10%. Doanh số xe chuyên dụng toàn thị trường đạt 319 chiếc, cao hơn 10% so với tháng trước.

1

 Hyundai Thành Công tiếp tục dẫn đầu về doanh số ôtô tại thị trường Việt.

Về nguồn gốc xuất xứ, có 16.994 xe lắp ráp trong nước được giao đến tay khách hàng Việt trong tháng 9/2019, tăng 35% so với tháng trước. Doanh số xe nhập khẩu cũng tăng 21%, đạt mức 10.773 chiếc.

Nếu cộng dồn cả 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số xe lắp trong nước đạt 136.738 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, số lượng xe nhập khẩu bán ra lại tăng 150%, lên mức 93.596 chiếc. Doanh số xe du lịch tăng 30%, xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 27%.

Theo VAMA, TC Motor tiếp tục giữ vững vị trí số một trong danh sách những thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 9/2019 với 7.681 chiếc được bán ra. Tuy tăng trưởng doanh số 45% nhưng Toyota vẫn đứng thứ 2 với 7.334 chiếc. Vị trí thứ ba thuộc về Mitsubishi với 3.063 chiếc. Honda xếp thứ tư với 2.866 chiếc.

Tuấn Hữu
Bình luận
vtcnews.vn