Việt Nam thành lập Viện Biển Đông

Thời sựThứ Bảy, 14/07/2012 07:07:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao từ 16 đơn vị lên thành 17 đơn vị trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao từ 16 đơn vị lên thành 17 đơn vị trực thuộc. Đơn vị mới được bổ sung trực thuộc Học viện Ngoại giao là Viện Biển Đông.


Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo Thủ Tướng Chính phủ, việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Biển Đông cũng như các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Học viện Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9.

Theo TTO



Bình luận
vtcnews.vn