Việt Nam sẽ làm việc với các nước để công nhận 'Hộ chiếu vaccine' của nhau

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 26/09/2021 16:52:40 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan làm việc với các quốc gia để công nhận lẫn nhau về "Hộ chiếu vaccine".

Ngày 26/9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc công nhận "Hộ chiếu vaccine".

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về "Hộ chiếu vaccine".

Hiện trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng "Hộ chiếu vaccine" để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế-xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Do vậy, Chính phủ cho rằng việc công nhận "Hộ chiếu vaccine" lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn