Việt Nam sẽ có tổ hợp IT dựa trên mô hình Sangam DMC

Tổng hợpThứ Năm, 21/10/2010 11:14:00 +07:00

Ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đến Sangam-dong, Seoul, Hàn Quốc để thăm quan "thành phố kỹ thuật số"...

 
Ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đến Sangam-dong, Seoul, Hàn Quốc để thăm quan "thành phố kỹ thuật số" (gọi tắt là Sangam DMC - Digital Media City). Đại diện lãnh đạo thành phố Seoul đã giới thiệu với Bộ trưởng về các phương tiện kỹ thuật số và xây dựng cụm công nghiệp giải trí. Bộ trưởng khẳng định sẽ xây dựng khu tổ hợp IT dựa trên mô hình của Sangam DMC. Theo đó, khu tổ hợp IT quy mô lớn vừa thí điểm thành công tại Hàn Quốc sẽ được xây dựng tại Việt Nam. Sangam DMC khởi công từ năm 2002 dự kiến hoàn thành vào năm 2015, là cụm công nghiệp IT tiêu biểu của thành phố Seoul. Đại diện thành phố Seoul cho biết: “Sangam DMC - công trình thuộc một phần của dự án kỷ niệm thành phố 1000 năm tuổi - trước kia đã từng là bãi chôn rác thải nhưng chỉ trong 6 năm đã trở thành cụm công nghệ cao( high-tech) trên thế giới” đồng thời “sẽ thổi luồng sinh khí mới cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc thông qua xây dựng tổ hợp có khả năng tiếp cận giao thông thuận lợi và thân thiện tự nhiên”.

Cũng trong ngày 1/10, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đến thăm hỏi và động viên nhân viên tại VTC Korea tại Sangam DMC. VTC Korea là chi nhánh tại Hàn Quốc của VTC. Hiện tại, VTC Korea đang trong quá trình phát triển dịch vụ game "Web Tam quốc chí - Linh Vương". Bộ trưởng cho biết thêm: “Hàn Quốc và Việt Nam hiện đang thực hiện giao lưu sôi nổi, mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp IT”, và “Việt Nam sẽ hỗ trợ không ngừng để hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa”.

Bình luận
vtcnews.vn