Việt Nam sắp 'bùng nổ' triệu phú đô la?

Doanh nhânThứ Ba, 25/10/2022 10:35:05 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam được dự báo là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới về số lượng triệu phú sở hữu trên 100 triệu USD trong thập kỷ tới.

Theo báo cáo mới nhất Centi-Millionaire của Công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners (có trụ sở tại London, Anh), Việt Nam được dự báo là thị trường phát triển nhanh nhất thế giới về số lượng triệu phú centi-millionaire (sở hữu 100 triệu USD) trong thập kỷ tới.

Việt Nam sắp 'bùng nổ' triệu phú đô la? - 1

Số lượng người siêu giàu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng mạnh trong 10 năm tới. (Ảnh minh họa: KT)

Báo cáo Centi-Millionaire cho hay, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 95%, số lượng người siêu giàu ở Việt Nam - trung tâm sản xuất mới nổi của châu Á - được dự báo phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ và dịch vụ tài chính.

Tiếp đến là Ấn Độ với tỷ lệ tăng trưởng dự báo 80% về số cá nhân sở hữu khối tài sản trị giá trên 100 triệu USD vào năm 2023.

Mauritius - một quốc đảo ở Ấn Độ Dương - gần đây đã nổi lên như một điểm nóng cho các triệu phú di cư, với mức tăng trưởng dự đoán là 75%. Ba quốc gia khác trên lục địa này cũng lọt vào top những thị trường có tỷ lệ triệu phú phát triển nhanh nhất trong thập kỷ tới, bao gồm: Rwanda (70%), Uganda (65%) và Kenya (55%). New Zealand và Australiia cũng được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng đặc biệt, với mức tương ứng là 72% và 60%.

Cũng theo báo cáo Centi-Millionaire, Mỹ hiện có số lượng người sở hữu 100 triệu USD lớn nhất, với 9.730 người, chiếm 38% tổng số triệu phú centi-millionaire toàn cầu. Tiếp đó là Trung Quốc với 2.021 người, Ấn Độ 1.132 người. Anh đứng thứ 4 với 968 người, Đức xếp thứ 5 với 966 người.

Dù có quy mô dân số ít, song Thụy Sĩ cũng đứng vị trí thứ 6 với 808 triệu phú sở hữu tài sản từ 100 triệu trở lên. Kế đến là Nhật Bản (765 người), Canada (541 người), Australia (463 người); và Nga đứng thứ 10 với 435 người.

Trần Ngọc(VOV.vn)
Bình luận
vtcnews.vn