Việt Nam quan ngại Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Thế giớiThứ Năm, 07/01/2016 02:31:00 +07:00

(VTC News) - Việt Nam lên tiếng về vụ việc được Triều Tiên tuyên bố là thử thành công bom nhiệt hạch, gây ra trận động đất mạnh 5.1 độ richter hôm 6/1 vừa qua.

(VTC News) - Việt Nam lên tiếng về vụ việc được Triều Tiên tuyên bố là thử thành công bom nhiệt hạch, gây ra trận động đất mạnh 5.1 độ richter hôm 6/1 vừa qua.

Hôm 6/1 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom khinh khí, bom hydro, bom H) tại bãi thử Punggye-ri. Vụ thử bom này gây ra trận động đất mạnh 5.1 độ richter.
Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, trong khi Mỹ nói chưa thể khẳng định điều này
Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, trong khi Mỹ nói chưa thể khẳng định điều này 
Ngày 07/01/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này".
Ông Bình tuyên bố Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 06/01/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.
"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.
Video: Đường phố ở Trung Quốc rung bần bật sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo quân đội thử nghiệm bom nhiệt hạch hôm 6/1. 
Tháng 12 năm ngoái, ông Kim cũng được KCNA dẫn lời khẳng định Bình Nhưỡng đang sở hữu bom hydro, hay còn gọi là bom nhiệt hạch, và có thể sử dụng loại bom này cùng đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ.
“Chúng ta đang xây dựng Triều Tiên thành một cường quốc hạt nhân, sẵn sàng kích nổ các quả bom nguyên tử và bom hydro để bảo vệ chủ quyền, tự tôn dân tộc”, KCNA trích phát biểu của ông Kim Jong-un.


Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn