Việt Nam nhập phần lớn khí hóa lỏng từ Trung Quốc

Kinh tếThứ Ba, 04/09/2018 16:10:00 +07:00

Hơn 36% tổng lượng khí hóa lỏng Việt Nam nhập từ Trung Quốc với 315.000 tấn, theo số liệu tính đến hết tháng 7/2018.

Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại Bộ Công thương cho hay, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập gần 872.000 tấn khí hóa lỏng (LPG), trị giá 497,6 triệu USD với giá bình quân 570,7 USD một tấn. 

nhamay

 Ảnh minh họa. (Nguồn AFP)

Trong đó hơn 36% tổng lượng khí hóa lỏng được nhập về là từ Trung Quốc. 

Sau Trung Quốc, các nước Đông Nam Á là thị trường đứng thứ 2 về sản lượng nhập khí hóa lỏng, đạt 156.100 tấn, chiếm 17,9%. Trong đó. khí được nhập từ Malaysia tăng cả về số lượng và giá, lần lượt gấp 10 và 11 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra Việt Nam còn nhập khẩu khí từ các nước khác như Qatar và Kuwait với lượng nhập tương ứng 136.100 tấn và 33.500 tấn.

Video: Hú vía xe bồn chở xăng va chạm xe chở khí hóa lỏng 

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn