Việt Nam lên tiếng về sự cố 'khí cầu do thám' giữa Mỹ và Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/02/2023 16:21:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 9/2, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự cố "khí cầu do thám" giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam hy vọng Mỹ và Trung Quốc tiếp tục giải quyết sự cố thông qua đối thoại, trên cơ sở hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Ông Đoàn Khắc Việt nói thêm chưa ghi nhận các thông tin về sự việc tương tự ở Việt Nam. Phó phát ngôn khẳng định các cơ quan Việt Nam có đủ khả năng đảm bảo an toàn cho các khu vực vùng trời, vùng biển và lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về sự cố 'khí cầu do thám' giữa Mỹ và Trung Quốc - 1

Hình ảnh khí cầu trước khi bị bắn hạ. 

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết phát hiện vật thể mà nước này nghi là "khí cầu do thám" của Trung Quốc trôi trên bầu trời Montana, Mỹ, khu vực có nhiều cơ sở hạt nhân nhạy cảm. Trung Quốc sau đó cho biết đây chỉ là khí cầu dân sự phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và khí hậu. 

Sự cố "khí cầu do thám" khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến thăm đến Trung Quốc, dù theo Bắc Kinh, kế hoạch này chưa được chính thức thông báo. Mỹ sau đó cho biết có thêm khí cầu khác được phát hiện ở khu vực và cho rằng "hạm đội" khinh khí cầu Trung Quốc đã được phát hiện trên khắp thế giới trong vài năm qua. 

Trung Quốc cho rằng các cơ quan phía Mỹ "thổi phồng" vấn đề và chỉ trích động thái bắn hạ khí cầu của Mỹ, cho biết sẽ đảm bảo quyền của cơ quan sở hữu khí cầu và có thể có động thái đáp trả. 

Vấn đề đặt thêm những câu hỏi cho quan hệ Mỹ - Trung khi hai nước có nhiều bất đồng trong các lĩnh vực thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington không muốn hướng tới xung đột với Bắc Kinh và sự việc khí cầu không tổn hại lớn đến mối quan hệ. 

Hiện khí cầu đã được phía Mỹ thu hồi, dù Trung Quốc muốn lấy lại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ đang cung cấp dữ liệu cho các đồng minh khi nước này đánh giá các mảnh vỡ khinh khí cầu.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn