Việt Nam là đội bóng trẻ nhất tại Asian Cup 2019

Thể thaoThứ Sáu, 28/12/2018 11:30:00 +07:00

Theo danh sách dự kiến được Ban tổ chức công bố, tuyển Việt Nam là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất giải.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam là 23,1. Trong đó cầu thủ trẻ tuổi nhất là Đoàn Văn Hậu (19 tuổi), cầu thủ nhiều tuổi nhất là Trọng Hoàng (29 tuổi).

So với AFF Cup 2018, độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam đã giảm đi 0,59. Điều này đến từ việc hai cầu thủ lớn tuổi là Anh Đức (33 tuổi) và Văn Quyết (27 tuổi) đã chia tay đổi tuyển, thay vào đó là những nhân tố trẻ như Minh Vương (23 tuổi), Ngân Văn Đại (26 tuổi), Hồ Tấn Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thành Chung (21 tuổi).

dmhl7134

Việt Nam có tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019. 

So với giải U23 châu Á hồi đầu năm, tuyển Việt Nam còn 13 cầu thủ dự giải, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại Asian Cup 2019. Đương kim vô địch Uzbekistan cũng chỉ có 5 cầu đã thi đấu ở Thường Châu (Trung Quốc).

Đội tuyển có đội tuyển trung bình trẻ thứ 2 là đối thủ cùng bảng với Việt Nam – ĐT Iraq (24). Tiếp đến là các đội tuyển Ấn Độ (24,8) Qatar (25), Triều Tiên (25,3), Yemen (25,5) và Saudi Arabia (25,7).

Ngược lại, đội bóng có tuổi đời trung bình cao nhất giải năm nay là Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Marcello Lippi có tuổi trung bình 28,7.

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Qatar sáng 27/12 để chuẩn bị cho giải đấu. Vào ngày 31/12 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp lại Philippines trong trận giao hữu trước thềm giải đấu.

Tại Asian Cup 2019, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. Chúng ta sẽ có trận ra quân vào ngày 8/1 gặp Iraq.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn