Việt Nam khó hoàn thành chỉ tiêu ASIAD 17

Thể thaoThứ Bảy, 27/09/2014 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi những niềm hy vọng số 1 như Kim Tuấn, Xuân Vinh hay Hà Thanh để vuột HCV, Đoàn Việt Nam rất khó hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trước ASIAD 17

(VTC News) - Sau khi những niềm hy vọng số 1 như Kim Tuấn, Xuân Vinh hay Hà Thanh để vuột HCV, Đoàn Việt Nam rất khó hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trước ASIAD 17.


Trước khi ASIAD 17 diễn ra, Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 2-3 HCV tại Incheon. Đó là mục tiêu có thể hoàn thành bởi chúng ta có khá nhiều niềm hy vọng vàng.
Hoàng Xuân Vinh không thi đấu thành công ở ASIAD 17 
Đầu tiên là VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn. Thành tích của Kim Tuấn liên tục được cải thiện từ giải vô địch thế giới 2013, SEA Games 27 đến Olympic trẻ thế giới 2014 tại Kazan. Mức tổng cử của anh trước khi đến ASIAD 17 là 292kg, ngang bằng với đối thủ số một Om Yunchoi.

Tiếp theo, không thể không nhắc đến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ở tuổi 40, Xuân Vinh đã kinh qua rất nhiều giải đấu lớn nhỏ. Hơn thế nữa, anh cũng đã tỏa sáng ở SEA Games 27 và sau đó là tấm HCV Cup thế giới 2013 và 2014.

Với rất nhiều thế mạnh như 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn ổ quay, Xuân Vinh được coi là "mỏ vàng" của chúng ta trên đất Hàn Quốc.

Ngoài Kim Tuấn và Xuân Vinh, không thể không nhắc đến kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Chủ nhân của 3 tấm HCV SEA Games 27 và đồng thời sở hữu 1 tấm HCV ở Olympic trẻ thế giới 2014 là ngôi sao số một của Đông Nam Á ở những cự ly 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp.

Rất nhiều kỷ lục về thành tích đã được "tiểu tiên cá" lập nên. Và dù phải tranh tài với Ye Shiwen, nhà ĐKVĐ thế giới và Olympic, Ánh Viên vẫn được kỳ vọng có thể thi đấu xuất thần để giành HCV.

Cái tên cuối cùng được mong chờ là Phan Thị Hà Thanh. Nữ VĐV thể dục dụng cụ gốc Hải Phòng sở hữu những thành tích đáng nể như vô địch châu Á và thế giới môn nhảy chống năm 2012, HC đồng nhảy ngựa giải vô địch thế giới 2011, hai HC bạc Cup thế giới 2010, bốn HC vàng SEA Games... Không chỉ có vậy, ngay trước thềm ASIAD 17, cô còn  lập cú đúp vàng Cup thế giới 2014 tại Croatia vào tháng 7 vừa qua.
Hoàng Phương mất HCV vì viên đạn cuối cùng 
Tuy nhiên, cả 4 niềm hy vọng của thể thao nước nhà đều hụt HCV. Thất vọng nhất là Hoàng Xuân Vinh khi anh không giữ được phong độ và liên tục để tuột huy chương ở những nội dung thế mạnh. Thành tích của anh ở ASIAD 17 chỉ là chiếc HCĐ đồng đội nam.

Ánh Viên, Hà Thanh dù đã thi đấu tốt, thậm chí kình ngư người Cần Thơ còn vượt qua thành tích của chính mình, nhưng trước những đối thủ mạnh hơn hẳn ở châu lục, các cô đã không thể hiện thực hóa được giấc mơ vàng.

Đáng tiếc nhất, cho đến lúc này, lại là câu chuyện của Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Hoàng Phương. Trong khi Kim Tuấn để tuột HCV vì lần cử giật đầu tiên không thành công và đối thủ Om Yunchoi thi đấu chói sáng không ngờ, thì Hoàng Phương lại mất vàng vì không thể giữ được bình tĩnh ở viên đạn cuối cùng.

Tấm HCV duy nhất cho đến lúc này lại thuộc về Dương Thúy Vi. Nữ VĐV wushu xuất thần giành HCV đầu tiên cho môn võ này ở đấu trường châu lục. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp chúng ta hoàn thành chỉ tiêu.

Những niềm hy vọng sau cùng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 chỉ còn dồn vào 2 cái tên: nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân và ngôi sao tốc độ Vũ Thị Hương. Vũ Thị Hương sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày hôm nay 27/9, còn Hoàng Ngân chỉ lộ diện trong những ngày cuối cùng của ASIAD 17.

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn