Việt Nam giành thêm 2 HCĐ, trắng tay ở taekwondo

Thể thaoThứ Ba, 30/09/2014 04:49:00 +07:00

Trưa nay 30/9, 2 võ sĩ môn boxing Lừu Thị Duyên (hạng cân 57- 60 kg) và Lê Thị Bằng (hạng cân 48- 51kg) đã mang về 2 tấm HCĐ quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam

Trưa nay 30/9, 2 võ sĩ môn boxing Lừu Thị Duyên (hạng cân 57- 60 kg) và Lê Thị Bằng (hạng cân 48- 51kg) đã mang về 2 tấm HCĐ quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam.


Đây là thành tích rất đáng khen của 2 võ sĩ này sau khi họ phải đương đầu với những đối thủ rất mạnh ở tứ kết. Đến vòng bán kết diễn ra trưa nay, Lừu Thị Duyên đã thất thủ 0-3 trước Jin Juahua (Trung Quốc), trong khi Lê Thị Bằng để thua  Chungneijang Mery Kom của Ấn Độ với tỷ số tương tự. Thành tích này giúp 2 võ sĩ Việt Nam nhận HCĐ.
Võ sĩ Lừu Thị Duyên (áo đỏ) 
Võ sĩ người H'Mông Lừu Thị Duyên sau khi vô địch giải boxing toàn quốc năm nay vẫn giữ được phong độ ấn ổn định. Vận động viên sinh năm 1993 ở Lào Cai này chính là người đầu tiên đoạt HCV cho boxing Việt Nam ở SEA Games sau khi vô địch ở hạng cân 60kg nữ tại Myanmar năm ngoái. Cô cũng từng đoạt HCV giải trẻ thế giới 2011, HCĐ giải vô địch châu Á 2011... 
Trong khi boxing có HCĐ thì các võ sĩ taekwondo Việt Nam đã thất bại sạch ở ngày thi đấu đầu tiên. Taekwondo vốn là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD nhưng ngày hôm nay đã thi đấu không thành công. 
Ở vòng 1/16 hạng cân dưới 87kg nam, VĐV 4 lần vô địch SEA Games Nguyễn Trọng Cường đã thất bại với tỷ số 1-14 trước võ sỹ của chủ nhà Shin Yeongrae. 
Ở tứ kết nội dung dưới 53kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo để thua 5-13 trước Huang Yun Wen (Đài Loan). Dương Thanh Tâm thua trắng 0-6 trước Masoud Hajizavareh (Iran) ở vòng 1/16 hạng cân dưới 53kg nam. 
Ở hạng cân dưới 49 kg nữ, Doãn Thị Hương Giang thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16. 
Tính đến thời điểm này của ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ. Chiều tối nay, các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở nội dung 200m nữ, 800m nữ và nam.


Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn