Việt Nam giành 5 huy chương Olympic khoa học trẻ quốc tế

Giáo dụcThứ Năm, 18/12/2014 07:38:00 +07:00

Chiều ngày 17/12, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 11 đã về đến Hà Nội với thành tích xuất sắc: 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

(VTC News) - Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 11 đã về đến Hà Nội với thành tích xuất sắc: 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm nay được tổ chức tại thành phố Mendoza, Argentina, là kỳ thi lần thứ 11, với sự tham dự của 41 nước và 234 học sinh.

Các em học sinh đoàn Việt Nam đã đoạt được 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng và lọt vào top 5 nước có thành tích xuất sắc nhất. Đoàn Việt Nam đã vượt cả nước chủ nhà Argentina và những nước rất mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc...
Đoàn học sinh Việt Nam dự IJSO đạt thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng chúc mừng các em học sinh đoạt giải (Ảnh: GDTĐ)
Các bài thi của IJSO ra theo hướng tích hợp các bộ môn khoa học.

Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kì thi dành cho các học sinhlứa tuổi 15, được tổ chức bởi một hội đồng các nhà khoa học hàng đầu đếntừ khắp thế giới.

Các học sinh tham dự kỳ thi phải trải qua ba phần thi bao gồm: Bài thi tự luận, bài thi lý thuyết và bài thi thực hành.

Mỗi bài thi đều chứa các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính: Vật lí,Hóa học và Sinh học. Đây vẫn là một kỳ thi mới mẻ đối với học sinh ViệtNam bởi tính toàn diện và mức độ phủ rộng kiến thức của nhiều môn.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn