Việt Nam đóng xong tàu tên lửa công nghệ Nga

Thế giớiThứ Sáu, 12/04/2013 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Tiếng nói nước Nga cho biết, Việt Nam đã đóng xong con tàu thứ hai trong dự án 12.418, hay còn có tên khác là tàu tên lửa Molnya.

(VTC News) - Tiếng nói nước Nga cho biết, Việt Nam đã đóng xong con tàu thứ hai trong dự án 12.418, hay còn có tên khác là tàu tên lửa Molnya.

Đây là lớp tàu tên lửa hiện đại, được trang bị hệ thống tên lửa và dàn hỏa lực mạnh mẽ do Tổ hợp nghiên cứu và chế tạo Zorya Mashproekt Nga sản xuất.

Trong thông cáo báo chí của Tổ hợp Zorya Mashproekt, chiếc 
tàu tên lửa Molnya thứ hai đã được hoàn thiện và hạ thủy ở TP Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 4 vừa qua.

tàu tuần dương tên lửa
Chiếc tàu tuần dương tên lửa Molnya đã hoàn thành của Hải quân Việt Nam 

Cũng trong nội dung của thông báo, Zorya Mashproekt cho biết 2 chiếc tàu Molnya còn lại của Việt Nam hiện nay đang trong 'giai đoạn hoàn thiện và đồng bộ'.

Tàu tên lửa Molnya đóng tại Việt Nam được trang bị các tổ hợp động cơ và các hệ thống sức mạnh do nhà máy đóng tàu Zorya-Mashproekt cung cấp trong khuôn khổ dự án liên doanh giữa Zorya-Mashproekt và nhà máy đóng tàu Ba Son của Việt Nam.

Theo đó, sẽ có tất cả 4 tàu chiến project 12418 Molnya được đóng tại Việt Nam.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn