Việt Nam đăng cai SEA Games 31

Thể thaoThứ Sáu, 28/02/2014 08:24:00 +07:00

(VTC News) - Sau 18 năm, SEA Games nhiều khả năng sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2021.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sắp tới sẽ phê chuẩn kế hoạch đăng cai tổ chức SEA Games của một loạt các quốc gia trong khu vực.


Nếu không có gì thay đổi, SEA Games 31 năm 2021 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, 2 năm sau khi ASIAD 2019 ở Hà Nội. Địa điểm chính được lựa chọn để tổ chức SEA Games sẽ là TP.HCM.
Tuy nhiên, quyết định này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự cần thiết cũng như tính kế thừa bởi chúng ta đã tốn 150 triệu USD cho công tác đăng cai, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ ASIAD 2019 nhưng lại chẳng sử dụng được bao nhiêu tại SEA Games 31.
Chắc chắn, đó sẽ lại kéo theo hàng loạt tranh cãi về sự lãng phí trong đầu tư công và gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế nhất là khi công năng sử dụng của các công trình xây dựng này sau SEA Games là rất thấp.
Thêm nữa, lo lắng về công tác chuẩn bị cũng dấy lên mạnh mẽ bởi trong lần tổ chức SEA Games lần đầu tiên, Việt Nam đã mất gần 10 năm nỗ lực, còn lần này chỉ có vỏn vẹn 7 năm cùng hàng loạt dự án cần đầu tư.
Tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, Việt Nam đặt mục tiêu nhất toàn đoàn.
Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 2-3 HCV tại Asiad 17-2019, phấn đấu có HCV tại Olympic 2016, phấn đấu giành 10-15 HCV tại Asiad 2019, nằm trong tốp 3 các kỳ SEA Games 28, 29, 30.
Bình luận
vtcnews.vn