Việt Nam cử hải quân sang Canada học lái máy bay

Thời sựThứ Bảy, 26/11/2011 01:38:00 +07:00

Các phi công của Hải quân Việt Nam đã đến Canada để thực hiện các chuyến bay huấn luyện kỹ thuật trong thời gian kéo dài 17 tháng.

Các phi công của Hải quân Việt Nam đã đến Canada để thực hiện các chuyến bay huấn luyện kỹ thuật trong thời gian kéo dài 17 tháng.


Máy bay Su của Việt Nam. 

Với yêu cầu từ chính phía Việt Nam, các phi công của quân chủng hải quân đã học tập bằng tiếng Anh ở trường Cao đẳng Camosun. Việc này sẽ giúp các các học viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Đây cũng là một trong những điều khoản của hợp đồng mua máy bay.

Sau quá trình học ngôn ngữ, các phi công Việt Nam sẽ trải qua phần đào tạo huấn luyện kỹ thuật bay tại công ty Pacific Sky thuộc Công ty hàng không Viking, có trụ sở ở sân bay quốc tế Victoria.

Công ty Pacific Sky sẽ chịu trách nhiệm đào tạo tất cả các kỹ thuật bay gồm cả bay cơ bản, với nhiều loại máy bay khác nhau như: máy bay động cơ tuốc bin, piston, trước khi chuyển sang bay bằng các thủy phi cơ cơ lưỡng dụng Twin Otter Series 400.

Ông Michael Coughlin, Giám đốc điều hành Pacific Sky tuyên bố: "Pacific Sky đã có một thời gian dài tham gia đào tạo phi công và vui mừng được làm việc cho Viking trong chương trình đào tạo cho nhân lực cho Hải quân Việt Nam. Chúng tôi tự hào là bộ phận của chương trình huấn luyện các thủy phi cơ Twin Otter Series 400".

Sáu chiếc thủy phi cơ đa năng Twin Otter Series 400 mà Việt Nam mua của Viking vào năm 2010 sẽ được bàn giao trong khoảng từ năm 2012 - 2014. Dự kiến, các thủy phi cơ này sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế, giám sát biển, và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên khắp các khu vực ven biển Việt Nam.

Các thủy phi cơ lưỡng dụng Twin Otter Series 400 sẽ là các máy bay cánh cố định đầu tiên được biên chế cho Hải quân Việt Nam.

Ông Rob Mauracher, Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Viking nói: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Hải quân Việt Nam để đào tạo cho phi công và các nhân viên kỹ thuật của Việt Nam".

Theo Thanh Dung (Đất Việt)

Bình luận
vtcnews.vn