Việt Nam có thể kiện Trung Quốc gây hấn

Thời sựThứ Bảy, 17/05/2014 07:40:00 +07:00

Các chuyên gia đã cung cấp những thông tin liên quan đến khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Chiều 16/5, Khoa Luật Quốc tế (Học viện Ngoại giao) tổ chức buổi tọa đàm mở về luật quốc tế xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông.

Các chuyên gia đã cung cấp những thông tin liên quan đến khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế; sự lỏng lẻo, mập mờ trong lập luận của Trung Quốc quanh việc hạ đặt giàn khoan này.

Tàu 3411 của Trung Quốc uy hiếp tàu cảnh sát biển VN - Ảnh: Tuổi Trẻ
Tàu 3411 của Trung Quốc uy hiếp tàu cảnh sát biển VN - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Về những ý kiến gần đây cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế, các chuyên gia tại tọa đàm cho rằng về nguyên tắc đây là việc có thể tiến hành nhưng cần xác định rõ sự khác biệt giữa những vụ việc cụ thể bởi không phải vụ việc nào cũng có tính khả thi.


>>Xem thêm video Trung Quốc tiếp tục gây hấn:



Cụ thể, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cho phép các quốc gia thành viên chọn một trong bốn cơ quan tài phán để xét xử: Tòa án Công lý Quốc tế đặt tại La Hay (Hà Lan), Tòa án Quốc tế về Luật Biển (đặt tại Đức); Tòa trọng tài theo phụ lục VII (được thành lập theo vụ việc, không có cơ quan thường trực); Tòa trọng tài theo phụ lục VIII (được thành lập theo vụ việc, không có cơ quan thường trực).

Tại thời điểm hiện tại, cả Việt Nam và TQ chưa đưa ra tuyên bố chọn cơ quan nào để khởi kiện. Nhưng theo điều 287 của UNCLOS, nếu các bên chưa đưa ra sự lựa chọn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ là tòa trọng tài theo phụ lục VII.


Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc về các hành động gây hấn, đâm tàu, phun vòi rồng dựa trên nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực/đe dọa sử dụng vũ lực; hoặc có thể kiện Trung Quốc vi phạm quyền tự do hàng hải…


Theo các chuyên gia, việc kiện Trung Quốc vừa thể hiện Việt Nam kiên quyết chống lại hành vi sai trái của Trung Quốc, vừa là biện pháp đấu tranh hòa bình mà Việt Nam luôn kiên trì áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. 

» Tàu Trung Quốc tháo bạt che pháo, nhắm thẳng tàu Việt Nam
» Sau vụ kích động gây rối, công nhân đang 'ngồi trên đống lửa'
» Chủ tịch nước: 'Anh phải rút trước, nhà của tôi chứ không phải nhà anh'

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn