Việt Nam có thể đón kỷ lục 4 đợt tuyết rơi

Thời sựThứ Ba, 14/01/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) – Theo chuyên gia khí tượng, một năm nhiều nhất có 3-4 lần tuyết rơi nên rất có thể còn có 1-2 đợt tuyết rơi nữa trong thời gian tới.

(VTC News) – Theo chuyên gia khí tượng, một năm nhiều nhất có 3-4 lần tuyết rơi nên rất có thể còn có 1-2 đợt tuyết rơi nữa trong thời gian tới.

Sáng sớm ngày hôm qua (13/1), không khí lạnh đã đột ngột bao trùm lên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc 7h sáng, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như Hà Nội 14,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn  8,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) xuống đến 3,2 độ C; nơi giảm nhiệt sâu nhất là núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 1,7 độ C.

Tại huyện vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Theo đó, từ 5h-8h sáng qua, tại tất cả các xã biên giới của huyện Mèo Vạc như Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ và một số xã khác như Tả Lủng, Lũng Pù, Giàng Chu Phìn, Cái Chu Phìn, Pải Lủng... tuyết phủ dày đặc, trắng các sườn núi đá, con đường, cây cối, hoa màu.

Nhiệt độ tại các xã biên giới của huyện phổ biến từ 1 - 2 độ C, có nơi xuống âm 1 độ C.

Tuyết rơi trắng xóa ở Phó Bảng thuộc cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Hải Âu
Tuyết rơi trắng xóa ở Phó Bảng thuộc cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Hải Âu 
Lúc 15h chiều cùng ngày, tuyết lại rơi ở khu vực Séo Mí Tỷ (độ cao trên 2.000 m), xã Tả Van (Sa Pa, Lào Cai). Ông Nguyễn Phúc Thành.

Trưởng trạm kiểm lâm Núi Xẻ (Vườn quốc gia Hoàng Liên- Sa Pa) xác nhận tuyết bắt đầu rơi từ buổi, phủ một lớp khá dày trên cây rừng, thảm cỏ và mặt đất. Khu vực Séo Mí Tỷ dân cư thưa thớt, là vùng đệm của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Tuyết còn rơi ở độ cao 2.200 mét, trên đường mòn đi lên đỉnh Phan Xi Păng, khu vực bên trên Trạm Tôn, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo có thể còn 1-2 đợt tuyết rơi nữa. Ảnh: TPO
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo có thể còn 1-2 đợt tuyết rơi nữa. Ảnh: TPO 
Tại khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ, ở độ cao 1.900 mét, nơi tuyết phủ dày nhất trong đợt mưa tuyết giữa tháng 12/2013 vừa qua, hiện tại nhiệt độ khoảng 1 độ C, sương mù dày đặc, rét buốt.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, cho biết, theo chuyên gia khí tượng, một năm nhiều nhất có khoảng 3-4 lần tuyết rơi, mùa đông năm nay đã có 2 đợt. Như vậy, có thể có 1-2 đợt tuyết rơi nữa trong thời gian tới.

“Tuyết thường rơi vào tháng Giêng, nhưng có năm cũng xảy ra vào tháng 3, như năm 2011”, ông Hải nói.

Nguyên nhân gây ra tuyết được chuyên gia khí tượng giải thích là do kết hợp không khí lạnh có cường độ mạnh ở tầng thấp và dòng siết ở trên cao, tức dòng chảy mạnh của không khí ở phần trên tầng đối lưu, gây mưa ở tây Bắc bộ và vùng núi phía bắc.

» Lào Cai vẫn chìm trong tuyết: Dân xót xa đếm thiệt hại
» Sa Pa, Bát Xát vẫn ngập chìm trong tuyết
» Ảnh: Người Sa Pa liêu xiêu trong tuyết

Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn