Việt Nam có đội lái tàu ngầm thứ hai

Thế giớiThứ Tư, 20/11/2013 11:13:00 +07:00

Khóa huấn luyện cho các thủy thủ tàu ngầm Việt Nam bao gồm 3 phần, học tiếng Nga, huấn luyện trên lý thuyết và phần thực hành đặc biệt.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp nhận và vận hành chiếc tàu ngầm thứ hai của Hải quân Việt Nam mang tên HQ-183 TP.Hồ Chí Minh vào năm 2014, ngày 6/11 đội lái tàu ngầm thứ 2 của Việt Nam đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Nga.

Thông tin trên được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi (Nga) ngày 18/11 cho biết. Phát biểu tại buổi lễ, ông Victor Romanchuk, người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện chuyên viên nước ngoài, đã nhiệt liệt chúc mừng thủy thủ đoàn tại lễ trao bằng tốt nghiệp.
Bộ đôi tàu ngầm HQ-183 TP.Hồ Chí Minh (bên phải) và tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng 

Ông Victor Romanchuk cho biết thêm, những học viên nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng đầu tiên. Ngoài ra, các chuyên viên hướng dẫn cũng nói rằng khác biệt ngôn ngữ cũng là một rào cản lớn.
Tuy nhiên, thủy thủ Việt Nam đã vượt qua những khó khăn nói trên để hoàn thành khóa huấn luyện, theo bản tin của Admiralty Verfi. Được biết, khóa huấn luyện bao gồm 3 phần, học tiếng Nga, huấn luyện trên lý thuyết và phần thực hành đặc biệt.
Được biết, thủy thủ đoàn tàu ngầm Hà Nội cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện vào năm 2012.

Hợp đồng cung cấp 6 chiếc tàu ngầm Kilo cho Việt Nam được ký kết hồi năm 2009 khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm Nga. Theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng, ngoài việc Nga cung cấp 6 chiếc tàu ngầm cho Việt Nam, phía Nga có trách nhiệm đào tạo kíp thủy thủ tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam.
Không chỉ Nga mà Ấn Độ cũng tham gia vào quá trình đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam. Hồi năm 2000, Việt Nam và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quốc phòng, trong đó có một điều khoản liên quan đến việc Hải quân Ấn Độ đào tạo thủy thủ cho Việt Nam, kể cả thủy thủ tàu ngầm.
Trong tháng 10/2002, Việt Nam đã yêu cầu Ấn Độ đào tạo về tàu ngầm, nhưng bốn năm sau, Ấn Độ mới thông báo bắt đầu đào tạo các sinh viên sĩ quan và sĩ quan Hải quân Việt Nam. Trong nội dung phía Ấn Độ huấn luyện có các quy trình thoát hiểm ở tàu ngầm cho các thủy thủ.
Trong tổ số 6 chiếc tàu ngầm Nga đóng cho Việt Nam, hiện tại Nga đã hạ thủy 3 chiếc tàu ngầm Kilo cho Việt Nam mang tên và số hiệu lần lượt là 01339 HQ-182 Hà Nội (hạ thủy ngày 28/8/2012), tàu 01340 HQ-183 TP Hồ Chí Minh (hạ thủy ngày 28/12/2012) và tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng (hạ thủy ngày 28/8/2013).
Hiện chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội đã được bàn giao cho Việt Nam ngày 7/11 và đang trên đường về Việt Nam. Theo kế hoạch, chiếc tàu này sẽ được biên chế vào Hải quân Việt Nam vào đầu năm 2014.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn