Việt Nam cam kết xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn

Thế giớiThứ Năm, 05/12/2019 15:12:00 +07:00

Việt Nam cam kết xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2020.

Sáng 5/12 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (HVNG) phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (Đức)  tổ chức Hội thảo Quốc tế “Duy trì hoà bình trong thời kỳ biến động: Hướng tới khả năng thích ứng và tự cường cao hơn của khu vực”  trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP).

IMG_8480

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. 

Hơn 200 đại biểu, trong đó có hơn 100 học giả quốc tế, 70 học giả và đại biểu Việt Nam, 35 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội và hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước tham dự hội thảo.

Phát biểu dẫn đề tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao vai trò của CSCAP như là cơ chế kênh 2 bổ ích, giúp các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia tăng cường đối thoại, trao đổi nhằm đề xuất các biện pháp hướng đến việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Châu Á - Thái Bình Dương hiện là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, là nơi tồn tại nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như cạnh tranh nước lớn có xu hướng gia tăng, do vậy các quốc gia trong khu vực cần tăng cường hợp tác, phối hợp chính sách để đối phó với các thách thức chung. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam.

Cũng vì lý do đó, Việt Nam cam kết xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2020. Đồng thời với việc trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa tổ chức toàn cầu này và ASEAN vì các mục tiêu chung, đặc biệt trong ngăn ngừa xung đột và xây dựng nền hòa bình bền vững.

IMG_8474

 Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Liew Chin Tong.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Liew Chin Tong nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực bất ổn, cạnh tranh nước lớn diễn ra gay gắt như hiện nay, vai trò của các quốc gia tầm trung và vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng quan trọng. Đặc biệt trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực cần có đánh giá sâu sắc, toàn diện và đầy đủ để từ đó có các chính sách nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực. 

Ông cho rằng phải làm thế nào để vai trò của Trung Quốc trở nên tốt hơn chứ không phải tiêu cực hơn với khu vực. "Chúng ta đang phải đối mặt với một khoảng thời gian đặc biệt. Tất cả chúng ta cần phải hiểu về Trung Quốc không theo cách mà phương Tây hiểu về Trung Quốc." 

Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng cần phải tìm hiểu rõ hơn sự đối đấu của các siêu cường trên thế giới, và Trung Quốc cũng cần phải tìm hiểu vai trò của ASEAN hay các nước láng giềng, hiểu nỗi lo lắng của các nước nhỏ hơn, để thu hẹp bất đồng chung sống hòa bình.

"Tôi chỉ muốn nói là chúng ta cần duy trì sự ổn định của khu vực và quan trọng Trung Quốc cần phải hiểu về sự lo ngại của những người hàng xóm và làm việc với họ" - trả lời phóng viên bên lề sự kiện, ông Liew Chin Tong nói. Malaysia hy vọng vào quá trình đàm phán COC và vai trò lãnh đạo của Việt Nam, ông cho biết: "Tôi hy vọng trong quá trình Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình đàm phán COC và dẫn dắt COC đi theo phương hướng cụ thể hơn trong năm 2020."

IMG_8501 4

 Đại biểu đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng.

IMG_8499 3

 Các đại biểu lắng nghe phát biểu tại hội nghị.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn