Việt Nam 6 lần giành chiến thắng Robocon Châu Á – Thái Bình Dương

Giáo dụcThứ Năm, 31/08/2017 07:52:00 +07:00

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã 6 lần vô địch Robocon Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó, có đội Đại học Bách khoa TP. HCM (2002, 2004, 2006), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2015) và Đại học Lạc Hồng (2014, 2017).

Theo thông tin từ Đại học Lạc Hồng, chiều 27/8, tại Tokyo (Nhật Bản), Đại học Lạc Hồng đã vô địch cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương sau khi vượt qua đội của Malaysia trong trận chung kết với chiến thắng tuyệt đối (APPARE) sau một phút 16 giây.

21175780_10209973188395732_1310875485_n-2035250

Đại học Lạc Hồng giành ngôi vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương 2017.

Sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết, các chàng trai trẻ đã vinh dự cầm lá quốc kỳ Việt Nam chạy vòng quanh sân ăn mừng trong tiếng hò reo hân hoan của khán giả cổ vũ.

Hai đội Nhật Bản và Thái Lan đạt hạng ba. Trước khi vào tranh ngôi vô địch, đại diện Việt Nam có 4 chiến thắng tuyệt đối tại cuộc thi năm nay ở vòng loại, tứ kết và bán kết.

Năm 2014, (Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai) cũng giành chiến thắng trong trận chung kết cuộc thi Sáng tạo robot (Robocon) Việt Nam 2014 diễn ra tối ngày 11/5 tại Khánh Hòa.

Video: Việt Nam vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Năm 2015, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5 -1, giành ngôi vô địch trong cuộc tranh tài ABU Robocon tại Indonesia.

hung yen anh H.P 3

 Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tại sân bay.

3 thành viên trong đoàn gồm Lê Văn Chính, Phạm Văn Bắc, Trần Văn Mạnh là sinh viên năm cuối khoa Điện - Điện tử, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vô địch Robocon Châu Á – Thái Bình Dương các năm 2002, 2004, 2006.

Lưu Ly (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn