Việt Nam - Campuchia ký kết hợp tác về phát thanh

Thời sựThứ Sáu, 22/12/2017 15:47:00 +07:00

Chiều 21/12, Đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia do Bộ Trưởng Bộ thông tin Campuchia Khieu Kanharith dẫn đầu thăm, làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Thỏa thuận trên, hai bên tăng cường việc phát trên sóng đài phát thanh các tin, bài, phóng sự, các chương trình nghệ thuật, văn học về những bài học kinh nghiệm, thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay; góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hai bên cử đoàn cán bộ lãnh đạo, phóng viên sang thăm lẫn nhau để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Về lĩnh vực kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng giúp Đài Phát thanh quốc gia Campuchia giải quyết các vấn đề kỹ thuật theo khả năng của mình…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Chuyến thăm của Đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng như: Việt Nam - Campuchia kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao (1967 - 2017); Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017; bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm này quan hệ giữa ngành thông tin hai nước, trong đó có lĩnh vực phát thanh sẽ phát triển ngày càng phong phú, vững chắc.

phat-thanh

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải và Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia Tuan Sarath ký Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu với Đoàn về hoạt động báo chí của Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Là một cơ quan báo có bề dày truyền thống, Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập năm 1945; đến nay có 8 kênh phát thanh quốc gia, gần 20 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử, 1 tờ báo in, 1 nhà hát và 17 cơ quan thường trú trong, ngoài nước. Tổng số cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài là hơn 3.100 người. Đài hiện phát 12 thứ tiếng (trong đó có tiếng Khơ me).

Trong 72 năm hình thành, phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được nhiều Huân, Huy chương, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có cả Huân chương do Hoàng gia Campuchia trao tặng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị, thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn chương trình tiếng Việt phát trên sóng của Đài Phát thanh quốc gia Campuchia được tăng thêm thời lượng; đa dạng hơn về nội dung.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đài Tiếng nói Việt Nam với Đoàn, Bộ Trưởng Bộ thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã giới thiệu sơ lược về công tác thông tin và phát thanh tại Campuchia. Đài Phát thanh quốc gia Campuchia hiện đang phát 4 thứ tiếng nước ngoài trong đó có tiếng Việt với thời lượng 15 phút/ngày. Đài cũng đang có kế hoạch tăng cường các chương trình tiếng Việt trên một số kênh sóng, tuy nhiên Đài đang gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn.

Bộ Trưởng Bộ thông tin Campuchia hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ hỗ trợ Đài Phát thanh quốc gia Campuchia tăng thời lượng phát thanh tiếng Việt lên 30 phút/ngày.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết thêm: Năm 2018 là năm quan trọng với Campuchia khi đất nước tiến hành cuộc bầu cử thành lập chính phủ mới bởi vậy lĩnh vực thông tin càng trở nên rất quan trọng. Vì vậy, việc hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam hy vọng sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.

the-ky

Bộ trưởng Thông tin Vương Quốc Campuchia Khieu Kanharith trao Huân chương của Quốc vương Campuchia cho ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Quốc vương Campuchia, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ Trưởng Bộ thông tin Campuchia Khieu Kanharith trao Huân chương Mô Ha Sê Na (Huân chương cao quý nhất của Hoàng gia Campuchia) tặng Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Huân chương Sa Hak Metrey của Chính phủ Hoàng gia Campuchia tặng hai Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam là Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy và các cựu chuyên gia là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam các thời kỳ đã từng sang Campuchia, giúp đỡ Đài Phát thanh quốc gia Campuchia...

(Nguồn: Tin tức TTXVN)
Bình luận
vtcnews.vn