Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đời sốngThứ Ba, 25/04/2023 17:26:32 +07:00
(VTC News) -

Ngày 25/4, đoàn kiều bào 75 đại biểu từ hơn 20 quốc gia trở về di tích lịch sử Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 1

Từ sáng 25/4, đoàn kiều bào có mặt tại núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). Dẫn đầu là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 2

Ông Phạm Quang Hiệu cho biết, đoàn đại biểu kiều bào về dự Lễ hội Đền Hùng là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 3

Việc tổ chức cho đoàn kiều bào về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng góp phần nâng cao nhận thức của bà con về niềm tự tôn, tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 4

Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con kiều bào, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của bà con, đồng thời khích lệ các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài kế tục các truyền thống tốt đẹp của cha ông ta từ hàng nghìn năm nay.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 5

Trước anh linh các Vua Hùng, đoàn kiều bào tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Các kiều bào cầu xin tổ tiên phù hộ cho đất nước ngày càng phồn thịnh, bách gia trăm họ an khang thịnh vượng, khẳng định được vị thế của đất nước trên trường quốc tế, phù hộ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, đoàn kết vươn lên góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt và quốc gia dân tộc. Sau lễ dâng hương, đoàn đã trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 6

Cũng trong sáng 25/4, tại Đền Quốc tổ Lạc Long Quân ở xã Chu Hóa (Việt Trì, Phú Thọ) đã diễn ra Lễ giỗ Quốc tổ. Trong ảnh, các cụ cao niên địa phương đang thực hiện nghĩ lễ tế truyền thống.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 7

Lễ Giỗ Quốc tổ do tỉnh Phú Thọ tổ chức. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu thành kính cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 8

Cụ chủ tế đọc chúc văn tại Lễ Giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Việt kiều từ 20 quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - 9

Cùng ngày, tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt.

Quý Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn