Việt kiều tại Lào vượt 200km cứu đồng hương gặp nạn

Thời sựThứ Tư, 07/10/2015 09:00:00 +07:00

Nghe tin nhóm người Việt Nam bị tai nạn nghiêm trọng, dù cách hiện trường gần 200km nhưng rất đông Việt kiều tại Lào vẫn nhanh chóng đến cứu giúp.

Nghe tin nhóm người Việt Nam bị tai nạn nghiêm trọng, dù cách hiện trường gần 200km nhưng rất đông Việt kiều tại Lào vẫn nhanh chóng đến cứu giúp.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiệm trong xảy ra tại tỉnh Salavan (Lào) khiến 1 người chết và 7 người khác bị thương, chiều 6/10, PV đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để ghi nhận.

Nạn nhân Trần Thị Dung bị chấn thương ở đầu, hết sức bấn loạn, chưa nói năng được gì
Nạn nhân Trần Thị Dung bị chấn thương ở đầu, hết sức bấn loạn, chưa nói năng được gì 

Nằm trên giường bệnh, anh Hoàng Hữu Trường (40 tuổi, trú phường 2, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 11h trưa 5/10 (giờ Việt Nam).

Lúc ấy, xe khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 74B-001.54 do ông Nguyễn Văn Son (54 tuổi, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chở 9 người Việt Nam đi từ Pakse (Lào) về Việt Nam thì bị xe ô tô khách 45 chỗ ngồi (trên xe chở 15 người đang trên đường từ Việt Nam sang) tông trực diện.

“Lúc ấy mới ăn cơm trưa xong, mọi người đang ngủ. Bỗng nhiên tôi nghe cái rầm, như tiếng bom nổ, rồi máu, tiếng người la hét, tiếng kêu cứu hoảng loạn” – anh Trường bàng hoàng nhớ lại.

Anh Trường cho biết thêm, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là khu vực rừng núi, không có nhà dân. Hiện trường vụ tai nạn hết sức kinh hoàng, hai chiếc xe biến dạng hoàn toàn.

Ông Lê Quang Trung bị gãy xương bánh chè, tinh thần chưa ổn định và rất đau đớn
Ông Lê Quang Trung bị gãy xương bánh chè, tinh thần chưa ổn định và rất đau đớn 

Rất may, khi nghe tin người Việt gặp tai nạn, Việt kiều ở nước bạn Lào dù cách hiện trường gần 200km những đã nhanh chóng đến cứu hộ các nạn nhân, đưa đến bệnh viện Salavan (Lào) cách đó 180km để sơ cứu. Sau đó, các nạn nhân được đưa về Việt Nam, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và bệnh viện Trung ương Huế vào khuya 5/10.

“Chúng tôi rất cảm ơn những Việt kiều tại Lào đã không quản đường xa đến cứu chúng tôi” – anh Trường chia sẻ.

Anh Hoàng Hữu Trường bị chấn thương ở tay, vẫn chưa hoàn hồn vì vụ tai nạn quá kinh hoàng
Anh Hoàng Hữu Trường bị chấn thương ở tay, vẫn chưa hoàn hồn vì vụ tai nạn quá kinh hoàng 

Ngoài anh Trường, vụ tai nạn còn khiến 6 người khác bị thương gồm: Nguyễn Văn Son (54 tuổi), Lê Quang Trung (63 tuổi), Trần Thị Dung (50 tuổi), Thái Văn Cần, Thái Văn Cừ và Trương Thanh Sơn bị thương nặng. Riêng nạn nhân Trương Thanh Chung đã chết. Hầu hết các nạn nhân đều trú tại TP.Đông Hà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hai nước điều tra, làm rõ.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn