Viện trưởng VKS gây tai nạn rồi bỏ chạy có dấu hiệu vi phạm hình sự

Thời sựThứ Năm, 10/12/2015 08:21:00 +07:00

Chiều 10/12, tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương do Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông gây ra

(VTC News) - Chiều 10/12, tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương do Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông gây ra.

Chủ trì buổi họp báo chiều 10/12 là ông Nguyễn Thế Hải - Chánh Văn phòng tỉnh uỷ Kon Tum, cùng sự góp mặt của đại diện UBND tỉnh Kon Tum, Viện Kiểm sát tỉnh Kon Tum, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuy nhiên, cuộc họp báo vắng đại diện cơ quan nắm rõ nhất chi tiết vụ việc là cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum.
Buổi họp báo chiều 10/12
Thông tin ban đầu, chiều 4/12, viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông là ông Trần Quang Hùng điều khiển chiếc xe công vụ BKS 82A - 000.84, liên tiếp gây tai nạn với 4 xe máy trên suốt quãng đường từ huyện Đắk Hà (Kon Tum) đến vòng xoay Duy Tân (TP Kon Tum).

Trong suốt quá trình gây tai nạn, ông Hùng không hề dừng lại mà bỏ chạy liên tiếp sau đó về thẳng nhà riêng ở số 212/12 đường Phan Đình Phùng.
Ông Nguyễn Thế Hải- Chánh VP tỉnh ủy tỉnh Kon Tum
Ông Nguyễn Thế Hải- Chánh VP tỉnh ủy tỉnh Kon Tum 
Ban đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hùng có dấu hiệu uống bia rượu, không làm chủ tay lái khiến 8 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng, làm hư hỏng 1 xe ô tô và 4 xe máy.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thế Hải nêu rõ các vi phạm của ông Trần Quang Hùng như sử dụng xe công không đúng mục đích và có dấu hiệu vi phạm quy định của Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức. Quy định này nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong ngày làm việc, giờ hành chính.

Hiện, công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ việc theo thẩm quyền. Uỷ ban kiểm tra cũng đang làm rõ xem các cán bộ công chức nào đã uống rượu bia cùng ông Hùng trong thời gian làm việc ngày xảy ra vụ tai nạn.
Đại diện Viện kiểm sát trả lời câu hỏi PV báo
Đại diện Viện kiểm sát trả lời câu hỏi PV
Cũng trong cuộc họp, trả lời PV về việc truy cứu trách nhiệm của người lái xe gây tai nạn, ông Mạc Đức Hùng - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Kon Tum cho biết, việc khởi tố hình sự vụ tai nạn giao thông phải chờ kết luận điều tra từ phía cơ quan công an. Khi có kết luận điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che. 

"Tuy nhiên, bây giờ có thể khẳng định ông Trần Quang Hùng có dấu hiệu vi phạm hình sự", ông Mạc Đức Hùng nói.

Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn