Viện trưởng Viện kiểm sát gây tai nạn rồi bỏ chạy: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Thời sựThứ Bảy, 05/12/2015 09:08:00 +07:00

Phó thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu tỉnh Kon Tum phải xử lý nghiêm vụ viện trưởng viện KSND huyện Tu Mơ Rông lái xe gây tai nạn liên hoàn

(VTC News) - Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu tỉnh Kon Tum phải xử lý nghiêm vụ viện trưởng viện KSND huyện Tu Mơ Rông lái xe gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 người bị thương do Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Tu Mơ Rông gây ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum chỉ đạo ngành y tế tỉnh này phải tạo điều kiện tốt nhất về nhân lực, trang thiết bị để điều trị cho các nạn nhân mau chóng hồi phục.
Chiếc xe gây tai nạn
Chiếc xe gây tai nạn  
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo công an tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển xe ôtô gây ra vụ tai nạn này.

Chiều 5/12, lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn
Chiều 5/12, lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn 
Chiều cùng ngày, trả lời PV VTC News, Ông Huỳnh Văn Phước - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, chiếc xe biển số xanh gây tai nạn thuộc sở hữu của Viện Kiểm sát Tu Mơ Rông.
 
Viện kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Quang Hùng cho đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.
Nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện 
Trước đó, vào khoảng 17h chiều 4/12, ông Trần Quang Hùng điều khiển xe ô tô BKS 82A- 000.84 chạy từ Đắk Hà về TP.Kon Tum va chạm với tất cả 4 xe máy, khiến 6 người bị trương, trong đó có 2 phụ nữ bị thương nặng, phải chuyển xuống bệnh viện Quân Y 211 (TP Pleiku, Gia Lai) để tiếp tục điều trị.

Video: Nguy cơ tai nạn từ kiểu áo chắn gió đang gây sốt


Hải Đỗ


Bình luận
vtcnews.vn