Viễn thông Việt: Thuê bao 3G tăng, doanh thu giảm mạnh

Kinh tếThứ Ba, 28/10/2014 01:40:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù số lượng thuê bao 3G tăng mạnh nhưng tổng doanh thu của lĩnh vực viễn thông trong năm 2013 lại giảm gần 26% so với năm 2012.

(VTC News) - Mặc dù số lượng thuê bao 3G tăng mạnh nhưng tổng doanh thu của lĩnh vực viễn thông trong năm 2013 lại giảm gần 26% so với năm 2012.

Theo thông tin sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam năm 2014 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, trong năm 2013, doanh thu của lĩnh vực viễn thông đã giảm mạnh tới 26%, chỉ còn ở mức 7,4 tỷ USD.

Trong đó, chỉ tính riêng mảng chính là dịch vụ di động cũng đã giảm mạnh tới 21,3% so với năm 2013 khi chỉ đạt 5 tỷ USD. Ngoài ra còn nhiều chỉ số giảm như, số lượng thuê bao di động đạt 123,7 triệu giảm 6% và thuê bao cố định tiếp tục giảm chỉ đạt 6,7 triệu thuê bao.

OTT đã có tác động rõ rệt lên tình hình kinh doanh của mảng dịch vụ di động 
Nguyên nhân được chỉ ra cho sự sụt giảm thuê bao di động bắt nguồn từ sự vươn lên mạnh mẽ của các ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí bên cạnh đó nhiều chính sách quản lý nhà nước về giá cước, khuyến mại ... được thắt chặt khiến các nhà mạng không thể tự do phát triển thuê bao như thời gian trước đó.


Ngoài mảng di động, các mảng khác trong lĩnh vực viễn thông đều có con số tăng trưởng ấn tượng như doanh thu từ các dịch vụ cố định đạt 452 triệu USD, tăng 14,6% và doanh thu từ dịch vụ Internet đạt 965,5 triệu USD, tăng trưởng gấp đôi so với 2012.

Bên cạnh đó, số lượng thuê bao 3G cũng tăng tới 25,4% đạt mốc 19,7 triệu, thuê bao Internet băng thông rộng cố định đạt gần 22,4 triệu, tăng 11,3% và tổng băng thông kết nối Internet quốc tế đạt 640.000 Mb/giây, tăng tới gần 83% so với năm 2012.

Không chỉ có các số liệu về vĩnh vực viễn thông, sách trắng về CNTT-TT cũng cho cái nhìn tổng thể về doanh thu của lĩnh vực công nghiệp CNTT Việt Nam. Trong năm 2013, lĩnh vực này đã có chỉ số tăng trưởng ấn tượng 55,3% qua đó đạt doanh thu lên đến 39,5 tỷ USD.

Phần lớn doanh thu trong số này đến từ mảng phần cứng và điện tử đạt trên 36,7 tỷ USD tăng trưởng 59,7%, mảng này hiện chiếm tới 93% tổng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT.

Cũng trong vừa qua, xuất khẩu sản phẩm CNTT đạt 34,76 tỷ USD, tăng 51,7% so với năm 2012, xuất khẩu điện thoại chiếm

63% qua đó khiến tổng kim ngạch xuất khẩu đã cao hơn nhập khẩu gần 8,4 tỷ USD.

Ngoài ra, Việt Nam được ghi nhận đã đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 7 châu Á, thứ 18 thế giới về tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất tại khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 99/193 quốc gia thuộc diện này.

Lê Vy
Bình luận
vtcnews.vn