Viên giặt đa năng gây ngộ độc cho hàng ngàn trẻ em

Sức khỏeThứ Ba, 11/09/2012 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Tháng 4, 40 trẻ em ăn nhầm viên giặt, tháng 6 đã có tới 1210 trẻ phải nhập viện vì ngộ độc viên giặt.

(VTC News) - Dấu hiệu đáng báo động về tình trạng ngộ độc do nuốt nhầm viên giặt đã được giới truyền thông Mỹ đưa tin từ hồi đầu tháng 5 sau khi Trung tâm Chống độc nước này nhận được hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp. 


Tất cả đều thông báo về việc nạn nhân do nuốt nhầm viên giặt dẫn tới phải nhập viện do nôn mửa, tiêu chảy... Một số nạn nhân là trẻ em bị nặng tới nỗi các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật đường ruột.

Viên giặt Tide Pods đựng trong bình trông chẳng khác nào bình kẹo ngọt. 
Viên giặt siêu sạch, như sản phẩm của hãng Tide Pods, bắt đầu xuất hiện trên thị trường Mỹ từ hồi tháng 2 năm nay. Chúng được quảng cáo là tổng hợp từ các thành phần có tính tẩy rửa cao, giúp đánh bật nhiều vết bẩn. 
Nhiều hộ gia đình Mỹ đã sử dụng loại bột giặt dưới dạng viên nén rất tiện dụng này. Tuy nhiên, các viên giặt lại được làm với màu sắc cực kỳ bắt mắt và hình dáng chẳng khác gì kẹo ngọt. Ngay cả bình đựng viên giặt cũng rất giống một bình kẹo nhiều màu. Đó chính là lý do, nhiều trẻ em, thậm chí cả người lớn, lầm tưởng đó là kẹo thật.

Kể từ tháng 4, đã có 40 trẻ em ở New York ăn nhầm viên giặt. Và tới đầu tháng 5, thêm 200 trường hợp khác được Trung tâm Chống độc ghi nhận. Tuy nhiên, tính tới cuối tháng 6, thay vì giảm đi, con số này lại tăng lên chóng mặt: 1.210 nạn nhân đã phải nhập viện vì ngộ độc viên giặt.

Hôm chủ nhật vừa qua, 9/9, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã đích thân tổ chức cuộc họp báo nhằm báo động về hiểm họa ẩn chứa từ những viên giặt giống kẹo ngọt. 
Trong bài phát biểu của mình, ông cho biết: "Những sự cố liên tiếp xảy ra, với mức độ ngày càng tăng. Những viên giặt rõ ràng được làm ra với mục đích giúp cho việc giặt giũ trong gia đình trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn chứ không phải để dụ dỗ con cái chúng ta nuốt phải những chất hóa học có hại". 
Bản thân ông Schumer tiết lộ, ông từng nhìn thấy viên giặt trên bàn một nhân viên của mình và cũng đã muốn ăn do nó quá bắt mắt.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer so sánh viên giặt với kẹo ngọt tại buổi họp báo hôm 9/9. 
Đáp lại phản ứng của dư luận, người phát ngôn công ty bột giặt Dropps, nhấn mạnh: "Sản phẩm bột giặt của chúng tôi đều đã đạt chứng nhận chất lượng quốc gia. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên để sản phẩm viên giặt ở xa tầm với của trẻ và xem chúng như bất kỳ chất tẩy rửa nào khác dùng trong gia đình".

Trong khi đó, hãng Protect and Gamble, công ty sản xuất viên giặt Tide Pods, thông báo, họ đã gắn thêm nắp đậy gồm 2 khóa kéo cho bình chứa viên giặt. Đây là một động thái an toàn được Thượng nghị sĩ Chuck Schumer khuyến khích. 
Cũng theo ông Schumer, viên giặt đã có mặt tại thị trường châu Âu từ nhiều năm nay và người tiêu dùng khu vực này cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ về sức khỏe khi lầm tưởng chúng là kẹo ngọt.


Khánh Huyền (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn