Viêm phổi, suy tim, cháu bé 30 ngày tuổi nguy kịch

Sức khỏeChủ Nhật, 30/09/2018 07:36:00 +07:00

Cháu bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng vàng da tăng dần không giảm, tím môi, bú ít và thở không đều.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho bé N.T.M.T. (30 ngày tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị suy tim nguy kịch.

Theo gia đình cháu T., trước đó, cháu có dấu hiệu vàng da, bú giảm, thở không đều và tím môi tăng dần. Ngay sau khi nhập viện, T. được chuyển tới Khoa Hồi sức Cấp cứu để thở oxy, an thần, tiêm kháng sinh và truyền máu….

Theo thông tin từ bệnh viện, kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy hình ảnh chuyển gốc động mạch, thông liên thất phần màng hạn chế, PFO hạn chế, hở - hẹp van phổi, giãn buồng tim trái, động mạch chủ nhỏ.

benh nhi

Ca phẫu thuật cứu sống bé N.T.M.T. của các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Nhận thấy đây là một trường hợp khẩn cấp, cần phẫu thuật gấp để bảo toàn tính mạng, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiến hành hội chẩn chuyên khoa nhanh chóng.

Bác sĩ kết luận bé T. bị suy hô hấp, suy tim, chuyển gốc động mạch – thông liên thất, viêm phổi, vàng da kéo dài. Bệnh nhi được chỉ định: Phá vách liên nhĩ cấp cứu dưới màn hình hệ thống DSA. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, cháu bé sơ sinh được cứu sống.

Đại diện Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, hiện tại, bệnh đã qua cơn nguy kịch, cháu bé tỉnh, kết quả siêu âm tim kiểm tra ghi nhận PFO được mở rộng, không có biến chứng. 

Video: Cứu sống bé trai bị lõm ngực, nang tuyến phổi bẩm sinh

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn