Video: Xe cứu thương Ấn Độ hất văng thi thể bệnh nhân mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 26/04/2021 23:32:23 +07:00
(VTC News) -

Thi thể của bệnh nhân mắc COVID-19 văng ra xe cấp cứu khi phương tiện này di chuyển với tốc độ cao bên ngoài cổng một bệnh viện ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra hôm 23/4 bên ngoài cổng trường Đại học Y Atal Bihari Vajpayee, huyện  Vidisha. Chiếc xe đang trên đường chở thi thể tới nơi hỏa táng. 

Trong đoạn video, chốt cửa của chiếc xe cứu thương ọp ẹp bị gãy khiến thi thể bệnh nhân văng ra ngoài khi tài xế đánh lái rẽ phải ở tốc độ cao. 

Sau khi thi thể rơi xuống đường, thân nhân các bệnh nhân mắc COVID-19 khác bên ngoài bệnh viện chạy tới và chỉ trích sự tắc trách của tài xế và các nhân viên y tế trên xe. 

Không rõ có bao nhiêu thi thể bên trong chiếc xe vào thời điểm diễn ra vụ việc. 

Một số người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 chờ bên ngoài bệnh viện cho biết cơ sở y tế này thường không bàn giao thi thể người thân họ kịp thời. Thậm chí có trường hợp không được thông báo về việc người thân của mình đã chết.

Một số người nhà bệnh nhân cáo buộc ban giám đốc bệnh viện không cho phép họ gặp người thân cũng như không cập nhật tình hình bệnh tật của bệnh nhân. Nhân viên bệnh viện cũng không trả lời các cuộc gọi trên đường dây cố định và số điện thoại trợ giúp của bệnh viện.

Trước những lời phàn nàn này, lãnh đạo huyện Vidisha cho biết giới chức huyện sẽ cố gắng cải thiện tình hình.

Khi được hỏi về việc chậm bàn giao thi thể bệnh nhân cho các gia đình, vị quan chức cho biết sự chậm trễ là do có quá nhiều người chết và các nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bàn giao thi thể. 

Vidisha ghi nhận số trường hợp thiệt mạng COVID-19 tăng mạnh những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày, huyện này có thêm 20-25 người chết vì dịch. 

Song Hy(Nguồn: India Today)
Bình luận
vtcnews.vn