Video: Uy lực khủng khiếp 'xe tăng bay' của Nga

Thế giớiThứ Bảy, 24/09/2016 12:29:00 +07:00

Mi-24 Hind, mẫu trực thăng tấn công do Nga chế tạo được biết đến như là chiếc “xe tăng bay” nhờ khả năng tiêu diệt mục tiêu trong khi đang bay ấn tượng của mình.

Nhờ khả năng gần như không thể bị tiêu diệt khi đang sải cánh trên bầu trời, chiếc trực thăng tấn công mặt đất được thiết kế và phát triển bởi công ty Mil Moscow Helicopter vào năm 1972 này được các phi công Xô Viết trìu mến gọi với cái tên “xe tăng bay”. 

Video: Sức mạnh khủng khiếp của xe tăng bay của Nga

Thân và cánh quạt máy bay được bọc lớp thép tốt làm bằng hợp kim titan có khả năng chịu lực, chắn gió và chống được đạn 12.7 mm. Buồng lái được thiết kế đặc biệt giành cho 3 người khá giống với chiếc A-10 Thunderbolt của Mỹ. 

Thiết kế linh hoạt của Mi-24 cho phép nó có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và vận chuyện bộ binh. 

Hiện nay, những chiếc xe tăng bay vẫn đang tiếp tục phục vụ tại hơn 30 quốc gia trên thế giới với các phiên bản xuất khẩu Mi-25 và Mi-35.

Song Hy (Nguồn: Business Insider)
Bình luận
vtcnews.vn