Video: Trung Quốc biến cát thành đất trồng trọt

Thế giớiChủ Nhật, 16/10/2016 10:40:00 +07:00

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra phương pháp để có thể biến cát, đất khô cằn tại những vùng hoang mạc, sa mạc thành đất nông nghiệp gieo trồng và canh tác được.

Theo Xinhua, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố họ tìm ra giải pháp để cải tạo đất khô cằn, hoang hóa trở thành đất nông nghiệp có thể gieo trồng. Giải pháp này có thể giúp cải tạo hàng triệu triệu ha đất gieo trồng trên thế giới đang dần bị hoang hóa. 

Tốc độ sa mạc hóa tại Trung Quốc gia tăng trong suốt nửa cuối thế kỷ trước và xu hướng này dù đã chững lại nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Hơn 1/4 diện tích đất trồng của Trung Quốc đang xuống cấp hoặc chuyển hóa thành sa mạc.

Để đối phó với tình trạng này, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra phương pháp có thể biến đất hoang hóa thành có thể sử dụng cho nông nghiệp.

Video: Phương pháp các nhà khoa học Trung Quốc biến cát thành đất nông nghiệp

Huyền Trân (Nguồn: Xinhua,tengxun)
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn