Video tố CSGT vung gậy khiến người đi đường gãy răng: Công an phủ nhận

Pháp luậtThứ Sáu, 02/09/2016 17:59:00 +07:00

Công an thị xã Phúc Yên đã trả lời chính thức về đoạn video "CSGT vung gậy khiến người đi đường gãy răng" được người dân đăng tải trên mạng khiến dư luận xôn xao.

Ngày 2/9, Công an TX Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã lên phủ nhận thông tin cho rằng CSGT vung gậy khiến người đi đường gãy răng như một đoạn video đăng tải trước đó trên mạng xã hội

Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an TX Phúc Yên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, công an TX Phúc Yên đã xác minh và làm rõ vụ việc.

Video: Người dân 'tố' CSGT vung gậy khiến người đi đường gãy răng 

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 29/8, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an TX Phúc Yên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ tại đường nội thị thuộc tổ 10 Trưng Trắc. 

Đến khoảng 16h5 cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Đức Cảnh (SN 1995, trú tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe. Tuy nhiên, anh Cảnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà quay đầu xe bỏ chạy (theo hướng ngược đường một chiều). 

chay-csgt-1-1628

CSGT đưa anh Cảnh lên xe để đến Bệnh viện sơ cứu tuy nhiên anh không đồng ý dẫn đến người dân chú ý, tụ tập quay clip đưa lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip 

Thấy vậy, Trung úy Đàm Anh Tuấn đứng ra đường, thổi còi, giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cảnh tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn cố tình lao xe về phía đường ngược chiều, sau đó có va chạm và chảy máu ở miệng. Sau đó, tổ công tác đưa anh Cảnh vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên để sơ cứu, đồng thời lập biên bản, làm các thủ tục theo quy trình.

Sau khi bình tĩnh trở lại, anh Cảnh cũng đã thừa nhận hành vi không chấp hành pháp luật của mình là vi phạm, việc quay đầu xe bỏ chạy gây nguy hiểm tính mạng bản thân và mọi người. Nhận thấy việc làm của mình là sai trái, anh Cảnh tỏ ra rất ân hận. Anh trần tình, do lúc đó thấy CSGT nên hoảng loạn bỏ chạy. 

14169629_1080853765318172_225768519_n

Tại cơ quan công an, anh Cảnh đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng theo quy định pháp luật. (Ảnh Công an Phúc Yên)

Trước đó, ngày 30/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video ghi cảnh một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, mặt be bét máu được CSGT đưa lên ô tô. Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video này được nhiều người chia sẻ và bình luận.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn